1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bị chém chết vì chọc giận người đang ngủ

Ngày 5.6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội PC 45 (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Thưởng (sinh 1959, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Theo đó, Đặng Văn Dương (sinh 1978, ngụ ấp Lò Vôi) và ông Thưởng là thuyền viên ghe cá 3736TS đang đánh bắt trên biển. Khoảng 1h30 ngày 4.6, Dương ngồi nhậu với một số thuyền viên khác trên ghe.

Nhậu xong, Dương đến chỗ ông Thưởng đang ngủ và chọc phá không cho ông Thưởng ngủ. Hai bên xảy ra cãi cự, Dương cầm một con dao to bản dọa chém ông Thưởng, ông Thưởng giằng được dao và để dưới sàn ghe.

Dương chạy xuống dưới lấy một con dao Thái Lan chạy đến chỗ ông Thưởng đâm 3 nhát vào vai và mặt. Ông Thưởng đẩy ngã Dương và đè Dương nằm xuống sàn, tiện tay ông Thưởng vớ con dao to bản trước đó chém nhiều nhát vào mặt và đầu Dương. Hậu quả Dương chết ngay tại chỗ, còn ông Thưởng bị bắt.

Theo Lê Ngân

Lao động