1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bị chém 11 nhát, Đại úy công an buộc phải nổ súng tự vệ

(Dân trí) - Chiều nay (28/5), trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo CATP Hải Phòng cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ nắm tình hình về ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, Đại úy Lương Văn Phong bị chém 11 nhát và buộc phải nổ súng, khiến 1 đối tượng tử vong.

Bị chém 11 nhát, Đại úy công an buộc phải nổ súng tự vệ


Hiện trường vụ án Đại úy Phong bị các đối tượng côn đồ tấn công buộc phải nổ súng tự vệ khiến 1 đối tượng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin của CATP Hải Phòng báo cáo lãnh đạo Bộ CA, khoảng 19h ngày 24/5, Đại úy Lương Văn Phong (SN 1978, trú tại Thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng, hiện là Phó Đội trưởng, Đội CSGT – trật tự cơ động, CA huyện An Dương, Hải Phòng), làm nhiệm vụ được giao nắm tình hình ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại khu Công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương) do anh em Cao Đức Hường (tức Hường Chước) và Cao Đức Hưng (tức Hưng Chước) cầm đầu.

Trong quá trình làm nhiệm vụ nắm tình hình về ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, Đại úy Phong đã đến nhà trọ của bà Đỗ Thị Sen (Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng) gặp Mùi Thị Hoa, (SN 1979, Trú tại Vân Hồ, Sơn La); Lò Thị Vui (SN 1975, trú tại Mộc Châu, Sơn La); Phạm Văn Vỹ (SN 1975, trú tại Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng); Bùi Văn Tài (SN 1970, Hùng Vương, An Dương, Hải Phòng).

Khoảng 21h, Vỹ đi bộ sang quán cơm của Phạm Thị Trinh (SN 1981, hiện đang thuê nhà bà Nguyệt, địa chỉ Trạm Bạc, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng) gặp anh Lê Trọng Khải (SN 1980) và Nguyễn Văn Sâm (SN 1975, cùng trú tại An Dương, Hải Phòng).

Tại đây, Vỹ, Trinh và Phạm Đình Lương (SN 1960, Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra xô xát, Vỹ về nhà trọ lấy kiếm chém chị Trinh bị thương ở tay trái làm giảm 12% sức khỏe; anh Khải đã can ngăn kéo Vỹ ra ngoài. Sau đó Vỹ mượn xe máy của chị Hoa bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau, có trên 10 đối tượng đi xe máy cầm theo dao, kiếm, gậy đến và có 2 đối tượng xông vào phòng trọ của chị Mùi Thị Hoa đánh anh Phong và anh Khải.

Theo nhiều nhân chứng kể lại, các đối tượng cầm dao, kiếm lao đến tỏ ra côn đồ, hung hãn, chúng có thể chém bất kể ai trong khu vực.

Thấy vậy, Đại úy Phong đành bỏ chạy ra ngoài thì bị một số đối tượng đuổi đánh, chém. Sau đó, Đại úy Phong chạy về chiếc xe ô tô của mình thì bị đối tượng Bùi Đức Ngọc (SN 1980, là đối tượng nghiện ma túy và có tiền án về tội cố ý “gây thương tích”, trú tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, TP Hải Phòng), cầm kiếm đuổi chém Đại úy Phong 11 nhát kiếm vào người.

Để tự vệ trước các đối tượng côn đồ, hung hãn, Đại úy Phong rút súng K54 để trong xe (súng được trang bị trong ngành lực lượng) và lên đạn. Một tiếng nổ vang lên làm Ngọc bị thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc CATP Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã trực tiếp chỉ đạo, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45), phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Ngày 26/5, thi hài của Ngọc đã được gia đình đưa đi chôn cất và gia đình không có khiếu kiện gì.

Qua tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự Phạm Văn Vỹ về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chiều nay (28/5), lãnh đạo CATP Hải Phòng cho biết, đang tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng để điều tra xử lí theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ CA TP Hải Phòng, sau khi bị chém 11 nhát kiếm vào người, hiện nay Đại úy Lương Văn Phong vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện và sức khỏe đang dần hồi phục.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xem xét khởi tố vụ án.

Tuấn Hợp