1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị chê điện thoại xấu, giết người dã man

Đi bán điện thoại, nhưng bị anh Lạng chê không mua, Quang tức giận nên thù anh Lạng. Ý định giết chết anh Lạng cho bõ tức được Quang nung nấu và tìm cơ hội ra tay.

Chiều 28-1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử Phan Văn Quang (17 tuổi), trú tại xóm 9, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội danh giết người.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, đầu tháng 8-2012, Quang đưa điện thoại cũ đến bán cho anh Nguyễn Văn Lạng, xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu nhưng bị anh Lạng chê. Tức giận, Quang nảy sinh ý định giết chết anh Lạng cho bõ tức.

Nghĩ là làm, do nhỏ con hơn nên Quang không dám đối đầu trực tiếp với anh Lạng mà hắn đã thuê anh Lạng chở đi đến nơi rừng núi để ra tay sát hại.

Bị cáo Quang tại phiên tòa
Bị cáo Quang tại phiên tòa

Chiều ngày 6-8-2012, Quang thủ một chiếc liềm của gia đình ra quán rượu đập cong mũi liềm rồi điện thoại cho anh Lạng chở đi xã Tân Thắng với giá 350 nghìn đồng. Anh Lạng đồng ý chở, khi vào xã Tân Thắng do trời chưa tối nên Quang bảo anh Lạng quay xe về Quỳnh Tam.

Khi trời bắt đầu tối, Quang ngồi sang ghế bên trái, lấy liềm mang theo rồi dùng tay phải quàng liềm qua cổ anh Lạng và cứa cổ anh Lạng làm anh Lạng chết ngay sau đó.

Sau khi gây án, quá sợ hãi Quang bỏ chạy vào nhà dân để trốn, tại đây, thấy chủ nhà sơ hở Quang cuỗm luôn chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động. Đến ngày 10-8, Quang bị cơ quan công an bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn, thời điểm này Quang mới 15 tuổi, 11 tháng.

Người nhà bị hại có mặt tại phiên tòa
Người nhà bị hại có mặt tại phiên tòa

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bị hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Phan Văn Quang mức án 11 năm tù giam đồng thời phải bồi thường cho bị hại số tiền là 91 triệu đồng.

Theo Trịnh Nguyễn – Bách Hợp
An ninh thủ đô