1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Khánh Hòa:

Bị cáo người Nigeria giằng co với cảnh sát trong phiên tòa cấp cao

(Dân trí) - Sau khi tòa cấp cao quyết định hoãn xét xử, bị cáo người Nigeria đã giằng co với cảnh sát và gây náo loạn phiên tòa.

Sáng 18/9, tại TP Nha Trang, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã đưa vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 2/3 bị cáo là người Nigeria ra xét xử phúc thẩm.

Các bị cáo bị truy tố gồm: Nnadikwe Christian Sunday, Deke Collins (đều người Nigeria) và Lê Thị Kim Quyên (trú TP HCM, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Lê Quyên).

Sau khi tòa quyết định hoãn xét xử vì vắng người phiên dịch, một bị cáo người Nigeria đã gây náo loạn và giằng co với lực lượng hỗ trợ tư pháp.

“Các bị cáo nổi nóng vì bất đồng ngôn ngữ, hoãn phiên tòa nhưng không biết khi nào xử lại”, các luật sư nói về lý do các bị cáo Nigeria gây náo loạn.

Bị cáo người Nigeria đã giằng co với cảnh sát và gây náo loạn phiên tòa.
Bị cáo người Nigeria đã giằng co với cảnh sát và gây náo loạn phiên tòa.

Theo cáo buộc, Quyên và Mamado Abdallar Mark (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) thành lập Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên rồi câu kết cùng Sunday, Collins và Chief Brother (quốc tịch Nigeria) để thực hiện hành vi phạm pháp.

Thủ đoạn của nhóm người này là dùng mạng Internet lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng này mạo danh đối tác, cá nhân, gửi email đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên.

Với thủ đoạn nói trên, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt của Công ty Khaspexco ở TP Nha Trang hơn 2,5 tỉ đồng, Công ty Huỳnh Vũ (TP HCM) gần 600 triệu đồng và nhiều cá nhân khác.

Trước đó, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bị cáo Quyên 15 năm tù; Sunday và Collins, cùng mức án 12 năm tù.

Viết Hảo

Bị cáo người Nigeria giằng co với cảnh sát trong phiên tòa cấp cao - 2