Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả
(Dân trí) - Tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cho biết thân chủ của mình đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả mà bản án sơ thẩm đã nêu.
Chiều 15/5, phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của hai cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và bị cáo Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước), tiếp tục phần tranh tụng.

Quang cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng 15/5 (Ảnh: Thế Duyệt).
Tại phần tranh tụng của phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cho biết, thân chủ của mình đã nhận thức được hành vi vi phạm và xem đây là bài học sâu sắc trong cuộc đời.
Qua các luật sư, bị cáo Nhưỡng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng xin lỗi Đảng, Nhà nước, mong Đảng, Nhà nước khoan hồng cho bị cáo.
Theo các luật sư, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả mà bản án sơ thẩm đã nêu. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Nhưỡng mong HĐXX cho bị cáo được hưởng tối đa sự khoan hồng, được giảm mức án trên mức đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 15/5 (Ảnh: Thế Duyệt).
Về tội danh Cưỡng đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho bị cáo Nhưỡng đề nghị giảm thêm cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 1 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, giảm thêm cho bị cáo Nhưỡng 2 năm tù.
Trong phiên tòa diễn ra vào chiều nay, phần lớn thời gian dành cho phần bào chữa của các luật sư của bị cáo Lê Thanh Vân.
Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào ngày mai (16/5).
Ngày 13/1, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt ông Lưu Bình Nhưỡng 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hình phạt 13 năm tù giam.
Ông Lê Thanh Vân bị phạt 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bị cáo Nguyễn Văn Vương lĩnh 14 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.