1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bênh mẹ, lỡ đánh chết người, hai anh em cùng nhận án

(Dân trí) - Thấy mẹ bị người thanh niên đánh té vào hàng rào, Vỹ lao vào đánh trả nhưng không đánh lại được. Ngay lúc đó, anh trai Vỹ cầm dao chạy tới đâm đối phương một nhát. Sau đó, hai anh em dùng khúc gỗ đánh người thanh niên đến tử vong.

Ngày 12/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Hoàng Bảo (31 tuổi) 10 năm tù giam và Trương Hoàng Vỹ (20 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) 3 năm tù giam về tội “Giết người”. Đồng thời, toà buộc hai bị cáo phải bồi thường hơn 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Bảo (trái) và Vỹ tại phiên tòa
Bị cáo Bảo (trái) và Vỹ tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 20/1/2015, Vỹ điều khiển xe mô tô chở mẹ đi bán thịt heo ở khu vực ngã tư quốc lộ 20 và đường liên xã (thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú). Khi đến nơi, thấy anh Trương Phi Thử cãi nhau với hàng xóm và xé tiền nên người mẹ nói: “Con xé tiền chi uổng vậy, mua thịt heo quay giùm cô”.

Nghe vậy, Thử quay qua chửi và dùng chân đạp mẹ Vỹ té vào bờ rào. Thấy mẹ bị đánh, Vỹ lao vào đánh anh Thử nhưng không đánh lại được. Nghe tin báo mẹ bị đánh, Bảo từ nhà cầm dao chạy ra, đâm một nhát trúng vào ngực anh Thử. Sau đó, hai anh em Bảo, Vỹ lấy khúc gỗ đánh anh Thử khiến nạn nhân tử vong.

Giang Nhi