1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

“Bênh” em gái, giết hai mạng nhà "thông gia"

Thủy rủ anh trai là Tùng đến nhà người tình để “nói cho xong” chuyện tình cảm. Thấy Tùng hung hãn, ông Thiện (“bố chồng” Thủy) và ông Biền (anh trai ông Thiện) dùng gậy thanh sắt, gậy gỗ đập Tùng. Tùng tránh được và dùng dao đâm ông Thiện và ông Biền khiến cả hai tử vong…

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn "vợ chồng" giữa Vũ Văn Điệp, 26 tuổi, trú ở Phương Vỹ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh và Nguyễn Thị Thanh Thủy, 30 tuổi, trú ở Thanh Phương, phường Vũ Ninh. Trước khi đến với nhau, cả Thủy và Điệp cũng từng có vợ, có chồng, mỗi người có 1 đứa con riêng. Lúc đầu, cuộc sống của "cặp vợ chồng" này khá hạnh phúc.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thủy nghi ngờ Điệp có quan hệ tình cảm với người khác. Chính vì vậy, hai người thường xuyên cãi nhau. Mâu thuẫn dần trở nên đỉnh điểm khi có một người bạn của Điệp nói rằng Điệp thường xuyên đi chơi với bạn gái, sử dụng ma túy đá…

Đầu tháng 7/2012, giữa đêm, khi hai người đang ngủ, Thủy lại lôi chuyện Điệp bồ bịch, ma túy ra nói nên hai người cãi nhau, Thủy đuổi Điệp ra khỏi phòng trọ.

Bị "vợ" đuổi, Điệp về nhà bố mẹ đẻ ở Phương Vỹ ở. Ít hôm sau, Thủy bị tai nạn phải nằm viện, Điệp biết chuyện nhưng không đến thăm, chính vì vậy, Thủy quyết định tìm gặp Điệp để nói chuyện dứt khoát. Thủy rủ anh trai là Nguyễn Mạnh Tùng, 36 tuổi, trú ở khu 3, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh và Nguyễn Thị Hồng Vân, 24 tuổi, trú ở Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh (là nhân viên bán café cùng Thủy) đến nhà Điệp.

Đến nơi, trong nhà Điệp có ông Vũ Văn Thiện (bố Điệp), bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Điệp) và anh Nguyễn Văn Trung (bạn của Điệp) đang ngồi uống nước, Thủy chạy đến cào cấu, tát vào mặt Điệp, rồi gào khóc, chửi bới. Thấy thế, ông Thiện chạy lên tầng 2 gọi điện cho anh ruột là ông Vũ Văn Biền đến nhà mình. Ông Biền cùng con trai là Vũ Văn Chiến, 26 tuổi, đến.

Thấy Tùng hung hãn, ông Biền dùng gậy gỗ, ông Thiện dùng thanh sắt tròn đập vào người Tùng. Tùng tránh và lùi ra đến trước cửa nhà, đâm ông Thiện. Thấy em trai bị đâm, ông Biền cũng xông vào dùng gậy gỗ đập Tùng liền bị đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến ông Biền gục xuống. Vũ Văn Chiến thấy chú và bố bị nạn cũng dùng thanh sắt để đánh Tùng liền bị đối tượng này đâm bị thương. Do vết thương nặng nên ông Thiện và ông Biền đã chết.

Nhận được tin báo, Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự lập tức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt đối tượng gây án.

Đến sáng hôm sau, biết không thể chạy thoát, Nguyễn Mạnh Tùng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tùng về hành vi giết người, khởi tố Nguyễn Thị Thanh Thủy vì có hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời đang điều tra, làm rõ vụ án

Theo Phương Thủy
Công an nhân dân