1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bé gái bị dượng xâm hại tình dục suốt 4 năm

(Dân trí) - Đang ngủ với vợ nhưng nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái 12 tuổi gọi Hào là dượng, Hào rời phòng ngủ đi lên nhà trên nơi em M. nằm ngủ để thực hiện hành vi thú tính.

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố bị can Lê Minh Hào (sinh năm 1983, huyện Củ Chi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án này là em N.H.M., sinh năm 2004. Em M. gọi Hào là dượng.

Theo kết quả điều tra, năm 2016, em M. sống với cha mẹ, ông bà nội và vợ chồng Hào ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Một tối tháng 6/2016, Hào đang ngủ cùng vợ trong phòng ngủ nhưng nảy sinh ý định hiếp dâm em M. (thời điểm này M. mới 12 tuổi) nên rời phòng đi lên nhà trên để thực hiện hành vi thú tính.

Sau đó, Hào đe doạ M. không được kể lại với ai nếu không sẽ cho nghỉ học. Thời gian sau đó, Hào nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm em M..

Đến tối ngày 6/4/2019, Hào kêu em M. ra cánh đồng để thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì bị mẹ nạn nhân phát hiện và tố cáo công an.

Làm việc với công an, Lê Minh Hào thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Thuận