1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bé 5 tuổi chết trong rừng: Nghi can đưa bé đi giấu theo trò chơi games!

(Dân trí) - “Đ.N.H. nghiện chơi games. Theo nhận định, H. đưa cháu bé Đ. đi với động cơ là giấu bé Đ., rồi sau đó sẽ đưa bé Đ. về với ý tưởng mình là người có công tìm ra", một lãnh đạo công an tỉnh cho biết.

Bé 5 tuổi chết trong rừng: Nghi can đưa bé đi giấu theo trò chơi games! - 1

Trường THPT Quỳnh Lưu 4 - nơi có 2 nam sinh học cùng lớp được công an triệu tập làm việc nghi liên quan đến cái chết cháu bé 5 tuổi.

Sáng nay (10/6), cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Công an (CA) huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã triệu tập, lấy lời khai thêm 1 nam sinh nghi liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi chết trong rừng gây xôn xao dư luận. 

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công an bước đầu nhận định nghi can Đ.N.H. (học sinh 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4) đã bắt cóc dẫn đến cái chết của bé Đ. là do H. thực hiện theo trò chơi games.

“Đ.N.H. nghiện chơi games. Theo nhận định của chúng tôi, H. đưa cháu bé Đ. đi với động cơ là giấu bé Đ., rồi sau đó sẽ đưa bé Đ. về với ý tưởng mình là người có công tìm ra bé Đ."- vị lãnh đạo này cho biết.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trường THPT Quỳnh Lưu 4 cũng đã xác nhận: “Công an đã làm việc với lãnh đạo trường và cô giáo chủ nhiệm. Sáng nay, công an đã triệu tập thêm 1 nam sinh nữa tên P.V.T là bạn học cùng lớp em H., trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu”.

Bé 5 tuổi chết trong rừng: Nghi can đưa bé đi giấu theo trò chơi games! - 2

Người dân trong đêm kéo đến khu vực phát hiện thi thể cháu Đ.

Bé 5 tuổi chết trong rừng: Nghi can đưa bé đi giấu theo trò chơi games! - 3

Cháu Đ. được phát hiện chết trong rừng sau 2 ngày mất tích.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, vào chiều ngày 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam) xin bố mẹ sang chơi nhà hàng xóm cách nhà chừng 300m. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nhà, gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi không có kết quả nên đã trình báo cơ quan công an.

Đến chiều 9/6, sau 2 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện cháu Đ. đã tử vong dưới một con suối ở khu vực rừng thuộc khu vực Tổng đội TNXP huyện Yên Thành cách nhà khoảng 10km. 

Được biết, cháu Đ. là con trai thứ 3 trong gia đình có 3 chị em, trước Đ. là hai chị gái. Bố cháu Đ. là Hồ Văn Tụ bị đau ốm nên nhiều năm nay không đi làm được, cuộc sống gia đình khó khăn.

Nguyễn Duy