1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt xe chở hơn 4 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ xe hàng chở hàng chục bao xương động vật gồm xương ngựa, xương trâu, xương bò đã bốc mùi hôi thối.

Số xương động vật đã bốc mùi gồm xương ngựa, xương trâu, xương bò.
Số xương động vật đã bốc mùi gồm xương ngựa, xương trâu, xương bò.

Chiều 21.1, tại đoạn km 150 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái), Đội Kiểm tra quản lý thị trường Cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an tỉnh Yên Bái) tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 20C-01139 do ông Đào Công Sự ở xã Hương Sơn (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển chạy theo hướng Lào Cai - Hà Nội. Qua kiểm ra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 4.330 kg xương trâu, bò đã bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng từ. Đội kiểm tra quản lí thị trường Cơ động đã tiến hành thu giữ tang vật, phương tiện vận chuyển và các giấy tờ liên quan để xác minh làm rõ.

Chủ xe Đào Công Sự cho biết, “số xương trên mua từ một số người đi thu gom xương động vật ở Lào Cai rồi vận chuyển về Bắc Giang bán cho người thu mua lại nhưng không biết mục đích để làm gì. Toàn bộ số xương trên xe vận chuyển từ Lào Cai về Bắc Giang đều không có giấy tờ. Khi đến km150 đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai thì bị cơ quan chức năng kiểm tra”.

Sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã làm việc với chủ lô hàng là ông Đào Công Sự. Quá trình làm việc, chủ lô hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số xương động vật hôi thối và thừa nhận hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội kiểm tra quản lý thị trường Cơ động đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ vụ việc đề nghị Chi cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Công Sự số tiền 35 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số xương động vật trên để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Theo Hải Đăng

Lao động