1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt thủ phạm lấy trộm 12 cây vàng của tình nhân

(Dân trí) - Ngày 19/11, Công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với Lê Mạnh Cường (SN 1978 trú tại thôn Hoa Phú, xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản của tình nhân.

Trước đó, ngày 14/11, chị Trình Thị Nhu (SN 1975 trú tại số 7/1 đường Trần Nhật Duật, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) đã làm đơn trình báo về việc bị gia đình bị mất trộm 12 cây vàng và 10 triệu đồng tiền mặt, trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Tiếp nhận nội dung phản ánh, các điều tra viên Công an thành phố Lạng Sơn đã lập tức vào cuộc, lần tìm cũng như khoanh vùng các đối tượng khả nghi có liên quan.

Thủ phạm Cường và tang vật vụ án tại cơ quan điều tra
Thủ phạm Cường và tang vật vụ án tại cơ quan điều tra

Sau khi nhập cuộc làm rõ, các trinh sát điều tra đã có đủ căn cứ để tìm ra thủ phạm đích thực không ai khác lại là người đàn ông từng chung sống với người trình báo mất tài sản nhiều năm.

Tại cơ quan điều tra, Lê Mạnh Cường cho biết, năm 2009, mặc dù đã có vợ con ở quê nhưng do công việc mưu sinh, Cường lên Lạng Sơn làm ăn và quen biết với chị Nhu. Sau đó, Cường và Nhu có quan hệ tình cảm và sinh sống với nhau như vợ chồng.

Vụ việc được làm rõ như sau: vào ngày 13/11, sau khi dọn hàng cho chị Nhu bán ở chợ Giếng Vuông, Cường trở về nhà thấy tủ không khóa và trong tủ để nhiều tiền, vàng đã nảy lòng tham, lấy trộm số tài sản trên rồi trốn về quê ở Vĩnh Phúc.

Đến ngày 14/11, qua công tác vận động, Cường đã ra đầu thú và nộp lại số vàng đã lấy trộm. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để sớm đưa kẻ phạm tội ra xét xử trước pháp luật.

Q.Đô