1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt thêm một đối tượng quan trọng trong vụ xô xát ở Tiên Lãng

(Dân trí) - Sau công văn chỉ đạo lần thứ 2 của Thủ tướng chính phủ, cơ quan chức năng Hải Phòng đã tăng cường công tác điều tra vụ xô xát ở Tiên Lãng. Doãn Đức Chiến, một trong những nghi can tham gia đánh dân vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Chiều 25/5, Công an huyện Tiên Lãng cho biết vừa bắt được Doãn Đức Chiến (22 tuổi), trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền – Hải Phòng, nghi can trong vụ côn đồ hành hung dân Đại Thắng, Tiên Lãng ngày 21/4 vừa qua.

Đây là đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi tham gia vụ hành hung người dân xã Đại Thắng trên khu đất dự án của Công ty cổ phần Hoa Thành.
 
Bắt thêm một đối tượng quan trọng trong vụ xô xát ở Tiên Lãng
Công an huyện Tiên Lãng đã xác định được 7 trong số khoảng 50 đối tượng côn đồ trực tiếp tham gia hành hung người dân xã Đại Thắng

Bên cạnh việc bắt giữ tên Tiến, cơ quan công an Hải Phòng cũng phát lệnh truy nã tiếp với hai đối tượng liên quan đến việc dân Đại Thắng bị đánh là Vũ Tuấn Long và Phan Tiến Thành (cùng ở phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng).

Trước đó ngày 15/5, cả Tiến và hai đối tượng này đã có lệnh bắt khẩn cấp của công an Tiên Lãng nhưng chúng đã tìm cách bỏ trốn.

Được biết, Doãn Đức Chiến là đàn em của Hoàng T. T. (tức T “cứu’, 44 tuổi, ở Hải Phòng), một trùm giang hồ khét tiếng đất Cảng. Một nguồn tin cho biết, tại thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra vụ nhóm côn đồ tấn công người dân xã Đại Thắng, trùm giang hồ này có mặt tại hiện trường và liên tục nghe điện thoại chỉ đạo từ xa của ai đó. Sau khi xảy ra vụ việc, tên T. “ cứu” đã đi khỏi Hải Phòng.

Đến nay, Công an huyện Tiên Lãng đã xác định rõ được 7 trong số khoảng 50 đối tượng côn đồ trực tiếp tham gia hành hung người dân xã Đại Thắng. Trong đó có 5 đối tượng đã bị  bắt giam là Bùi Xuân Huy (tức Huy “tép”, 19 tuổi), Doãn Đức Trung (19 tuổi, em trai Doãn Đức Chiến), Nguyễn Công Thành (26 tuổi) và Kiều Quang Hoàng (20 tuổi) đều ở Hải Phòng.

Cơ quan Công an cũng kêu gọi các đối tượng côn đồ còn lại ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Thu Hằng