1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Bắt thêm 2 đối tượng trong băng nhóm bảo kê ở chợ đầu mối

Hải Nam

(Dân trí) - Mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản tại chợ đầu mối hoa quả ở TP Bắc Giang, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 2 đối tượng.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hữu Cường (40 tuổi) và Đào Tùng Long (18 tuổi, cùng ở TP Bắc Giang) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan chức năng, Cường và Long bị cáo buộc liên quan đến vụ án bảo kê tại chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang). 

Bắt thêm 2 đối tượng trong băng nhóm bảo kê ở chợ đầu mối - 1

Lê Hữu Cường và Đào Tùng Long. (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, một nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Nhận (42 tuổi) cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa là Ban quản lý chợ Mía, tự ý thu tiền, cưỡng đoạt tài sản của nhiều tài xế xe tải trong khu vực chợ.

Nhận chỉ đạo các đàn em, trong đó có Cường và Long đe dọa, ép các tiểu thương phải nộp tiền để bảo kê. Các tiểu thương hay lái xe không nghe theo sẽ bị nhóm đối tượng chặn đánh.

Bắt thêm 2 đối tượng trong băng nhóm bảo kê ở chợ đầu mối - 2

Nguyễn Văn Nhận đang bị truy nã. (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Liên quan đến vụ án này, ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi), Trần Quốc Hưng (39 tuổi), Đào Văn Tùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Nhận (42 tuổi) và Trịnh Quốc Trung (22 tuổi) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan chức năng, Khánh, Hưng, Tùng và Trung bị bắt tạm giam, còn Nhận bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã.