1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

"Bắt sống" tay trộm chó dùng súng kích điện tự chế bắn lại công an

(Dân trí) - Ngày 16/12, thông tin từ Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) vừa bắt giữ đối tượng Trần Thanh Hiếu, SN 1990 (ngụ ấp 3, xã Tân Thạch, Châu Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ, ngày 16/12 Hiếu điều khiển xe gắn máy BKS 71H8-9145 từ xã Phú An Hòa đến thị trấn Châu Thành với ý định trộm cắp chó. Khi đến khu phố 4, thị trấn Châu Thành, Hiếu đã dùng bả. đánh thuốc chết 2 con chó của người dân, với tổng trọng lượng là 25kg. Sau đó, Hiếu mang 2 con chó đến xã Hữu Định, huyện Châu Thành để bán lại cho một đối tượng tên Kiệt thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Theo cơ quan công an, trước đây đối tượng Hiếu từng bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm chó.

 

Đối tượng Hiếu cùng tang vật
Đối tượng Hiếu cùng tang vật

Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp chó trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng rất manh động, sẵn sàng tấn công lại người dân, thậm chí cả lực lượng công an khi bị truy đuổi.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút đêm 5/12, Công an huyện Châu Thành trên đường tuần tra phát Trần Thiên Phong (44 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) chở theo Đồng Ngọc Trúc (39 tuổi, ngụ tại Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trên Quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu Thàn có biểu hiện khả nghi nên truy đuổi.

Phát hiện công an, Phong phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao còn Trúc dùng nạng giàn thun và bộ kích điện (dùng để bắn chó) bắn về phía công an nhưng rất may không ai bị thương.

Một lúc sau, cả 2 tên đều bị cơ quan công an bắt giữ. Tang vật thu giữ là chiếc xe gắn máy, 3 con chó, 1 bộ súng kích điện tự chế, còn có 1 cuộn băng keo, 1 con dao…

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm chó. Bọn chúng đang đem số chó vừa trộm được đưa sang tỉnh Tiền Giang tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Minh Giang