1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Bắt quả tang cơ sở làm giả hàng ngàn chai thuốc thuốc bảo vệ thực vật

(Dân trí) - Khi khám xét 2 căn nhà của đối tượng Nguyễn Hữu Dư (khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) thuê để làm hàng giả, lực lượng chức năng phát hiện hơn 600 chai thuốc bảo vệ thực vật giả và 4.000 vỏ chai và 20kg tem, nhãn các loại…

Vào lúc 18h10 ngày 18/01/2015, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ bắt quả tang đối tượng Thái Vĩnh Lộc (SN 1966; thường trú tại nhà số 294 khu vực Phụng Thạnh II, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đang vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật đến trạm trung chuyển hàng hóa tại quận Thốt Nốt.

Qua kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Bước đầu làm việc, đối tượng Lộc khai vận chuyển hàng cho Nguyễn Hữu Dư (SN 1990; thường trú: khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt).

Những chai thuốc giả bị cơ quan bắt giữ tại nhà đối tượng Dư
Những chai thuốc giả bị cơ quan bắt giữ tại nhà đối tượng Dư

Khám xét tại nhà số 14/1 do bà Hồ Thị Kim Quang làm chủ hộ và nhà số 294 thuộc khu vực Phụng Thạnh II, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, do đối tượng Dư thuê của Lộc làm nơi sản xuất hàng giả, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 600 chai thuốc bảo vệ thực vật giả sản phẩm của công ty TNHH ADC và công ty Syngenta gồm thuốc trừ bệnh lem lép HELP 400 SC loại chai 260ml/chai; thuốc trừ bệnh đạo ôn nhãn hiệu Filia 525SE, 500 chai thuốc trừ cỏ hiệu Tungrise, tungvil; 4000 vỏ chai hiệu Syngenta và một số nhãn hiệu khác đã qua sử dụng; ba máy đóng nút chai và 20kg tem, nhãn các loại.

Chỉ hơn nửa tháng, đối tượng Dư đã tung ra thị trường 7.200 chai thuốc giả
Chỉ hơn nửa tháng, đối tượng Dư đã tung ra thị trường 7.200 chai thuốc giả

Đối tượng Nguyễn Hữu Dư khai nhận đã dùng thuốc bảo vệ thực vật giá rẻ pha nước sơn màu đỏ hoặc màu vàng khuấy đều, sau đó dùng ca rót vào các vỏ chai hiệu Syngenta thật đã qua sử dụng, dùng máy đóng nút, dán nhãn giả để cho ra sản phẩm giả, sau đó mang đi tiêu thụ tại các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ. Chỉ tính riêng từ 01/01/2015 đến 17/01/2015, đối tượng Nguyễn Hữu Dư đã sản xuất và bán ra thị trường 120 thùng với khoảng 7.200 chai các loại thuốc bảo vệ thực vật giả giả.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.                                                                                                                                

Gia Toàn – Nguyễn Hành