1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Bắt quả tang 40 đối tượng đánh bạc

(Dân trí) - Ngày 4/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bến Tre) cho biết đã phối hợp Công an TP Bến Tre bắt quả tang một vụ đánh bạc trá bằng hình thức chơi game bắn cá. Cơ quan công an lập biên bản xử lý 40 đối tượng cùng số tiền hơn 53 triệu đồng.

Theo đó, chiều 3/3, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên dịch vụ trò chơi điện tử Hồng Phát, ở Khu phố 6, phường Phú Khương, TP Bến Tre (do bà Nguyễn Thị Hồng, SN 1969 làm chủ), cơ quan công an bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức game bắn cá.

Các đối tượng đánh bạc bị cơ quan công an lập biên bản, xử lý
Các đối tượng đánh bạc bị cơ quan công an lập biên bản, xử lý

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số tang vật gồm: 7 máy game bắn cá, 1 máy chơi tài xỉu, 19 xe mô tô cùng số tiền trên 53 triệu đồng. Lập hồ sơ xử lý 40 đối tượng có liên quan.

Qua điều tra, bà Hồng khai nhận công ty Hồng Phát hoạt động từ tháng 9/2015 chuyên kinh doanh dịch vụ trò chơi game bắn cá; để chơi game, người chơi phải dùng tiền mặt đổi ra điểm với tỉ lệ 100.000đ được 5000 điểm. Sau khi kết thúc, người chơi sẽ được bà Hồng đổi số điểm mà họ đạt được quy trở lại thành tiền cũng với tỷ lệ tương tự; đây thực chất chính là một hình thức đánh bạc trá hình.

Bà Hồng, chủ cơ sở game làm việc với cơ quan công an
Bà Hồng, chủ cơ sở game làm việc với cơ quan công an

Tính từ đầu năm 2016 đến nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng công an các địa phương đã bắt quả tang trên 10 vụ đánh bạc trá hình bằng hình thức này.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Minh Giang