1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nóng đối tượng xông vào nhà đâm chết người

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, Quốc mang theo dao đến nhà của nạn nhân để nói chuyện rồi xảy ra cự cãi, bất ngờ Quốc dùng dao mang theo đâm chết nạn nhân.

Chiều 12/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Đông Quốc (29 tuổi) và Lê Nhựt Tân (24 tuổi, cùng quê Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “không tố giác tội phạm”.

Nạn nhân trong vụ án là anh Huỳnh Văn Sang (28 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang).

Trần Đông Quốc tại cơ quan công an
Trần Đông Quốc tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h chiều 10/5, anh Sang đang ngồi trông coi nhà cho bạn gái tại con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh) thì có 1 thanh niên đi vào nói chuyện. Sau một hồi trò chuyện qua lại, 2 bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, bất ngờ thanh niên nói trên rút ra 1 con dao Thái Lan và đâm nhiều nhát vào vùng bụng của anh Sang.

Bị đâm bất ngờ, anh Sang cố vùng bỏ chạy ra ngoài nhưng được một đoạn thì gục xuống đất.

Đối tượng sau khi gây án đã lên xe của đồng bọn chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Riêng nạn nhân Sang được người dân đưa vào Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng đến hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công quận Bình Thạnh phải nhanh chóng truy bắt hung thủ gây án.

Ngay khi nhận được ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh đã giao cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ án, Công an quận Bình Thạnh đã khoanh vùng được các đối tượng gây án là Trần Đông Quốc và Lê Nhựt Tân.

Nghi can Lê Nhựt Tân
Nghi can Lê Nhựt Tân

Đến chiều ngày 11/5, cơ quan công an bắt được Tân khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Từ lời khai của Tân, đến sáng 12/5, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã ập vào quán ăn trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và bắt giữ Quốc khi tên này đang xin làm nhân viên phục vụ tại đây.

Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quốc khai nhận, trước đó cùng làm việc với nạn nhân ở một nhà hàng tại quận 1. Do mâu thuẫn tiền bạc nên Quốc mua 2 con dao thủ trong người và đến tìm gặp Sang nói chuyện, sau đó xảy ra vụ việc như đã đề cập.

Hiện công an quận Bình Thạnh đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thảo Trần

Bắt nóng đối tượng xông vào nhà đâm chết người - 3