1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

TPHCM:

Bắt “nóng” băng cướp nguy hiểm

(Dân trí) - Hơn 10 đối tượng trong một băng cướp chuyên mai phục người đi đường để cướp tài sản nhằm mục đích thỏa mãn những cơn thèm ma túy vừa bị công an quận Thủ Đức - TPHCM triệt phá.

Bắt “nóng” băng cướp nguy hiểm - 1
Một số đối tượng nguy hiểm trong băng cướp giật bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Ngày 13/5, Đại úy Lê Văn Nhiên - đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.Thủ Đức xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ một số đối tượng trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên cướp tài sản hoạt động trên địa bàn quận và những vùng lân cận.

Các đối tượng bị bắt “nóng” gồm: Nguyễn Như Đức (19 tuổi), Trần Thượng Long (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thanh Liêm (15 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TPHCM) để xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang làm rõ hành vi vi phạm của một số đối tượng có liên quan đến băng cướp này.

Theo hồ sơ ban đầu vụ án, sáng 9/5, đối tượng Trần Thượng Long điều khiển xe máy mang BS: 54X9-7201 chở Nguyễn Như Đức lưu thông trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), riêng tên Nguyễn Thanh Liêm chạy riêng 1 xe máy khác bám ngay phía sau nhằm làm nhiệm vụ cản đường cho đồng bọn.

Khi đến trước khu vực Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (thuộc P.Linh Chiểu) thì Long ép sát xe gắn máy do chị Trương Thị Thu Y (24 tuổi) điều khiển. Tên Đức ngồi sau giật phăng sợi dây chuyền của cô gái trẻ rồi rồ ga tẩu thoát. Cùng lúc này nhiều người dân truy hô đuổi theo.

Ngay lập tức, Liêm lao vào làm nhiệm vụ cản địa để đồng bọn tẩu thoát. Sau khi cướp được tài sản, băng nhóm này tập trung tại một quán cà phê tại phường Linh Trung để chia chắc “chiến lợi phẩm” là 4 triệu đồng từ số tiền bán sợi dây chuyền.

Nhận tin mật báo, các trinh sát công an quận Thủ Đức nhanh chóng bao vây quán cà phê bắt gọn 3 tên cướp cùng gần 10 khác có liên quan đến băng nhóm này.

Bắt “nóng” băng cướp nguy hiểm - 2
Các loại xe “xịn” dùng làm phương tiện gây án bị thu giữ

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 9 xe gắn máy là phương tiện mà băng nhóm trên sử dụng để gây án. Khai thác nhanh, gốc gác của các đối tượng đều xuất phát từ những kẻ sống lang thang, bụi đời và là con nghiện nặng.

Thủ đoạn của chúng là kéo vài tên đồng bọn đi thành nhóm, phục kích “con mồi” khi có cơ hội thì ra tay cướp tài sản. Trong trường hợp bị phát hiện, ngăn cản, bọn chúng sẵn sàng mở đường máu để tẩu thoát. Chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay chúng đã thực hiện trên 10 vụ cướp, cướp giật tài sản của người dân

Hiện công an quận Thủ Đức đang điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân của bọn cướp giật trên đến cơ quan công an trình báo để làm rõ.

Trung Kiên