1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt nóng 3 tên trộm xe máy tẩu tán tang vật tại Campuchia

(Dân trí) - Lợi dụng địa bàn sát biên giới, bọn trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Bến Cầu, Tân Biên (Tây Ninh) sau khi gây án đều nhanh chóng mang xe chạy sang Campuchia bán rẻ để tẩu tán tang vật.

Ngày 27/12, Công an huyện Bến Cầu đã tiến hành trao trả chiếc xe Dream cho ông Nguyễn Văn Suốt (51 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu). Đây chiếc xe ông bị trộm mất trong ngày 26/12.

Ông Suốt vui mừng nhận lại tài sản của mình
Ông Suốt vui mừng nhận lại tài sản của mình

Sự việc xảy ra vào sáng 26/12, khi ông Suốt đi xe máy ra thăm ruộng ở xã Lợi Thuận, Bến Cầu. Khi đến nơi, ông để xe gần chòi trâu rồi xuống ruộng làm. Đến 8h, ông quay trở ra thì phát hiện chiến xe đã không cánh mà bay.

Nhận được tin báo mất xe của ông, Công an huyện Bến Cầu đã đến ngay hiện trường để điều tra, sau 2 giờ công an đã xác định được đối tượng trộm xe của ông là Hồ Hữu Vĩnh (18 tuổi, ngụ tại xã Lợi Thuận). Công an Bến Cầu đã tiến hành bắt khẩn cấp Vĩnh ngay trong ngày.

Tuy nhiên, chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi đó Vĩnh đã kịp đưa chiếc xe trộm được này sang Campuchia tẩu tán, bán được 1 triệu đồng. Vĩnh bị bắt trên đường từ Campuchia về Việt Nam. Công an huyện Bến Cầu cũng đã sang đất bạn để thu hồi chiếc xe bị mất cắp trong ngày 26/12 để giao trả cho nạn nhân.

Cũng trong ngày 26/12, Công an huyện Tân Biên đã khởi tố 2 đối tượng Trần Đức Luận (28 tuổi, ngụ xã Tân Lập, Tân Biên) và Nguyễn Văn Nhứt (21 tuổi, ngụ xã Tân Bình, Tân Biên) về tội trộm xe máy.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/12, Công an huyện bắt quả tang Luận đang trộm xe máy của chị Huỳnh Thị Thùy Trang dựng ở rẫy cao su thuộc xã Tân Bình. Tại cơ quan điều tra, Luận khai trước khi bị bắt Luận đã cũng Nhứt thực hiện thành công 1 vụ trộm xe máy của anh Thực rồi đem qua Campuchia bán. Ngay sau đó, Công an Tân Biên bắt tiếp Nhứt về quy án.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên