1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Bắt nhóm nữ quái bán đồng nát ăn cắp thiết bị y tế

(Dân trí) - Công an phường Vĩnh Ninh, TP Huế vừa nhanh chóng điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp máy xay dược liệu, thiết bị y tế.

Đó là Lê Thị Bé, Bùi Thị Khánh Vân, Lê Thị Tâm, Bùi Thị Hương, Nguyễn Thị Thiết. Tất cả đều trú tại phường Thủy Lương, Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, TT-Huế, có độ tuổi từ 30 – 40 tuổi, làm nghê buôn bán phế liệu.

Theo thông tin ban đầu: Ngay khi nhận tin báo của Trường đại học Y Dược Huế bị mất một số máy xay dược liệu, thiết bị y tế, dùng để bào chế thuốc, nghiên cứu đề tài khoa học, công an phường Vĩnh Ninh đã nhanh chóng tiến hành điều tra, truy xét.

Nhóm nữ quái buôn bán phế liệu tại cơ quan công an
Nhóm nữ quái buôn bán phế liệu tại cơ quan công an

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phường phát hiện Lê Thị Bé (SN 1970) có biểu hiện nghi vấn. Qua điều tra, Bé hết sức ngoan cố và tìm mọi cách che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập được, Bé mới khai nhận: Trước đó, ngày 29/7/2013, tại Trường đại học Y Dược  Huế, lợi dụng sự sơ hở trong việc bảo vệ tài sản, Bé cùng các nghi phạm nói trên, phá khóa đột nhập vào phòng lấy trộm thiết bị y tế, trị giá theo hồ sơ khoảng 126 triệu đồng.

Liều lĩnh hơn, lấy trộm được tài sản, các nghi phạm này thuê xích lô đưa đi bán cho Phạm Thị Bồn (sinh năm 1960) thu mua phế liệu tại 25 đường An Dương Vương, phường An Cựu TP Huế được 4 triệu đồng.  

Các thiết bị y tế mà nhóm nữ quái buôn bán phế liệu đi ăn trộm tại trường ĐH Y - Dược Huế
Các thiết bị y tế mà nhóm nữ quái buôn bán phế liệu đi ăn trộm tại trường ĐH Y - Dược Huế

Thủ đoạn của các đối tượng này là ngụy trang dưới vỏ bọc thu mua phế liệu rồi lợi dụng sơ hở của mọi người đột nhập vào nhà, cơ quan…lấy trộm tài sản, cất giấu trong các bao bì mang theo. 

Hiện Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của các đối tượng có liên quan.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an thành phố Huế cũng vừa bắt giữ "siêu trộm kiốt" Hồ Phú Cường (SN 1994, trú tại 14, ngõ 54, kiệt 131 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế). Tên Cường khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản tại các kiốt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Siêu trộm kiot tại Huế - Hồ Phú Cường
"Siêu trộm" kiot tại Huế - Hồ Phú Cường

Thủ đoạn của Cường là dùng kìm cộng lực cắt khóa kiốt, rồi đột nhập vào trộm cắp tài sản. Số tài sản mà Cường lấy được là tivi, sim điện thoại, máy vi tính, trị giá hàng chục triệu đồng sau đó đem bán cho Tiến với giá rẻ.

Trần Hồng – Đại Dương