1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt nhân viên công ty chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng tiền phân bón

(Dân trí) - Được giao nhiệm vụ nhận hàng vật tư về phân bổ cho các đơn vị trực thuộc, Cần tự ý nhận thêm hơn 450 tấn phân tổng hợp rồi bán với giá thấp hơn giá quy định. Gần 2,5 tỷ đồng số tiền bán phân, Cần bỏ túi riêng để trả nợ và chơi lô đề.

Đối tượng Trần Đình Cần.
Đối tượng Trần Đình Cần.

Ngày 30/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố Trần Đình Cần (SN 1972, trú phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An) ra trước pháp luật về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ năm 1995 – 2001, Trần Đình Cần là nhân viên của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An. Đến năm 2002, Cần được điều chuyển xuống công ty “con” là Công ty Vật tư nông nghiệp huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Vụ Xuân 2013, Cần được công ty giao nhiệm vụ xuống Tổng công ty nhận hơn 3.200 tấn phân lân tổng hợp. Lợi dụng chính sách cho ứng vật tư đầu mùa vụ, cuối vụ mới thu tiền của Tổng công ty, Cần đăng ký nhận thêm gần 450 tấn phân lân nữa. Số phân lân đăng ký thêm, Cần mang bán cho các đại lý ở Nam Đàn, Thanh Chương với giá thấp hơn giá quy định của Tổng công ty. Sau khi trừ các chi phí vận chuyển, Trần Đình Cần đút túi gần 2,5 tỷ đồng.

“Sau khi bị công ty phát hiện, Cần thừa nhận việc làm của mình đồng thời cam đoan sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Tổng công ty. Thậm chí, để Công ty tin tưởng, Cần còn hứa nếu không trả được nợ sẽ “gán” ngôi nhà của vợ chồng Cần để trừ nợ. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết Cần vẫn không chịu trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Căn nhà cam kết gán nợ cho Tổng công ty được Cần trừ nợ cho bố mẹ vợ trước khi bị bắt.

Căn nhà cam kết "gán" nợ cho Tổng công ty được Cần trừ nợ cho bố mẹ vợ trước khi bị bắt.

Phía công ty đã tố cáo lên Công an huyện Thanh Chương và khởi kiện ra Tòa án dân sự huyện nhưng vụ việc không giải quyết được. Có lẽ cho rằng công an cũng không làm được gì mình nên Cần càng tỏ ra chẳng biết sợ ai”, thượng tá Nguyễn Xuân Tùng (PC46), người trực tiếp thụ lý vụ việc cho biết.

Đáng nói hơn mặc dù phía Tổng công ty hết sức tạo điều kiện, chỉ yêu cầu Cần hoàn trả 1 tỷ đồng, số còn lại trả dần nhưng Cần vẫn không thực hiện. Thậm chí, căn nhà trước đây Cần hứa sẽ “gán” nợ cho Tổng Công ty cũng được Cần chuyển nhượng lại cho bố mẹ vợ. Khi PC46 – Công an Nghệ An vào cuộc, hành vi phạm tội của Cần đã được làm rõ khiến y phải cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đình Cần khai nhận, số tiền chiếm đoạt của Tổng công ty Cần dùng để trả nợ, ăn tiêu và dùng để chơi lô đề. Cần là đối tượng mê lô đề và “rải” đề dọc đường Quốc lộ 46 từ TP Vinh lên Thanh Chương. Sau nhiều lần “ôm” đề, Cần vỡ nợ và mất khả năng trả.

“Hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Đình Cần không phải là tinh vi, khó phát hiện mà thực ra thủ đoạn rất đơn giản. Với cách làm này, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Tuy nhiên, trong vụ án này, Trần Đình Cần tỏ ra là kẻ liều lĩnh và hết sức trắng trợn. Đến thời điểm bị bắt, Cần vẫn chưa khắc phục thiệt hại được đồng nào. Riêng căn nhà của Cần cũng được chuyển nhượng cho bố mẹ vợ vì trước đó đối tượng này cũng đã vay mượn bố mẹ vợ một khoản tiền không nhỏ”, thượng tá Tùng cho biết thêm.

Vĩnh Khang