1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, Toàn đã dùng cây tấn công, bóp cổ nữ chủ quán cà phê đến chết rồi cướp tài sản. Sau vài ngày lẩn trốn, kẻ thủ ác đã bị cảnh sát tóm gọn.

anh12-1464151527011

Đối tượng Mai Quốc Toàn bị bắt

Sáng 25/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Mai Quốc Toàn (27 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân bị Toàn sát hại là chị Nguyễn Thị T. (28 tuổi, quê Phú Yên).

Trước đó, vào khoảng 13h chiều 20/5, anh Nguyễn Quốc Cường (em ruột nạn nhân T.) đang ở TP.HCM thì nhận được tin nhắn của Toàn báo tin về việc chị T. đang bị bệnh nặng và nằm tại quán cà phê của mình ở đường ĐT743A (đoạn qua KP Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An).

Ngay sau đó, anh Cường vội vã từ TP.HCM đến Bình Dương thăm chị. Khi đến quán cà phê, anh Cường gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, bên ngoài cửa bị khóa. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Cường cùng một số người hàng xóm phá khóa xông vào. Khi cánh cửa được mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện chị T. nằm chết bên trong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Theo hàng xóm của nạn nhân cho biết, chị T. mới chuyển về đây bán cà phê được khoảng 2 tháng. Nạn nhân sống như vợ chồng cùng Toàn. Sáng 19/5, một số người ở gần quán của chị T. có nghe thấy tiếng cự cãi giữa chị T. và người đàn ông sống cùng.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, Toàn chính là nghi phạm của vụ án nên tập trung lực lượng truy bắt đối tượng này. Sau vào ngày lẩn trốn, Mai Quốc Toàn đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận đã sống chung như vợ chồng với chị T. Thời gian gần đây thấy chị T. mở quán cà phê và thường xuyên phải trò chuyện với khách nam đến quán nên Toàn nảy sinh ghen tuông. Toàn yêu cầu chị T. đóng cửa quán nhưng chị T. không đồng ý.

Tối 19/5, Toàn đi làm về thấy chị T. vẫn mở quán phục vụ khách nên cự cãi rồi dùng cây gỗ đánh rồi bóp cổ chị T. đến chết. Sau đó, Toàn lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân, bỏ trốn về Sóc Trăng rồi nhắn cho em trai nạn nhân biết chuyện.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Trung Kiên

Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê - 3