1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bắt nghi can nổ súng ở bến xe Quy Nhơn khiến 1 người bị thương

(Dân trí) - Công an tỉnh Bình Định vừa bắt được nghi can dùng súng bắn khiến 1 phụ xe khách bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc giành khách ở bến xe trung tâm Quy Nhơn.

Bắt nghi can nổ súng ở bến xe Quy Nhơn khiến 1 người bị thương - 1
Đối tượng Lê Thanh Tâm tại cơ quan công an.

Chiều 3/6, đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đơn vị đã bắt được nghi can dùng súng giải quyết mâu thuẫn trong vụ giành khách giữa 2 nhà xe tại Bến xe trung tâm Quy Nhơn, làm một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đối tượng được xác định là Lê Thanh Lâm. Đây là cháu của ông Đoàn Thanh Hùng (51 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), phụ xe của nhà xe Ngọc Thương. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Lâm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đại tá Nguyễn Đức Nam cho biết thêm, khẩu súng mà Lâm sử dụng bắn ông Sử Đoàn Hiền Phúc (40 tuổi, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn), phụ xe khách Mạnh Mùi bị thương là súng gas.

“Đây là loại súng chỉ bắn gas chứ không có đạn. Gas của khẩu súng này khiến anh Phúc bị bỏng. Sau đó, Lâm cũng dùng súng đánh vào phần mặt khiến anh Phúc bị thương”, đại tá Nam cho hay.

Bắt nghi can nổ súng ở bến xe Quy Nhơn khiến 1 người bị thương - 2
Súng gas mà Tâm dùng bắn ông Phúc.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng được xác định, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa nhà xe Mạnh Mùi và nhà xe Ngọc Thương (cùng khai thác vận tải tuyến Quy Nhơn - TP Hồ Chí Minh). Do đó, giữa anh Phúc (phụ xe của nhà xe Mạnh Mùi) và ông Đoàn Thanh Hùng xảy ra cự cãi.

Sau đó, ông Hùng chở Lê Thanh Lâm mang theo súng đến khu vực xe Mạnh Mùi đang đỗ chuẩn bị xuất bến để tìm anh Phúc “giải quyết”.

Vụ việc khiến anh Phúc bị thương ở phần mặt được đưa đến Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa cấp cứu. Hiện, sức khỏe anh Phúc đã ổn định.

Doãn Công