1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Bắt nghi can cuối cùng trong vụ đánh chết người đêm trung thu

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn, Thu và Nhanh hẹn đánh nhau ngay trước cổng công ty, cả hai bên đều nhờ bạn đến giúp đỡ. Trong lúc ẩu đả, 4 người đi cùng với Thu đã dùng dao, mã tấu chém 1 người trong nhóm của Nhanh tử vong.

Bắt nghi can cuối cùng trong vụ đánh chết người đêm trung thu - 1

Hai trong số 4 liên quan đến vụ án.

Sáng 28/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Văn Bênh (24 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Giết người”. Bênh là đối tượng cuối cùng trong nhóm nghi can gây ra vụ án mạng vào đêm 13/9 tại khu phố 4 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) bị bắt.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Bình Dương trước đó đã tạm giữ Bùi Minh Đấu (29 tuổi, quê Cà Mau), Trương Văn Ky (21 tuổi, quê Bạc Liêu) và Trần Ngọc Cầm (19 tuổi, cùng quê Sóc Trăng).

Theo điều tra ban đầu, Mai Thị Thu (30 tuổi, quê Đắc Lắc) và Lê Bé Nhanh (25 tuổi, quê Cà Mau) làm chung công ty tại phường Mỹ Phước xảy mâu thuẫn. Khoảng 21h đêm 13/9, Thu và Nhanh hẹn gặp nhau trước cổng công ty để giải quyết. Thu gọi điện thoại nhờ Đấu, Ky, Bênh và Cầm đến hỗ trợ đánh Nhanh. Phía Nhanh cũng gọi anh Nguyễn Chí Đại (24 tuổi, quê An Giang) và bạn để hỗ trợ đánh nhau.

Khi thấy Nhanh đi ra trước cổng công ty, Thu chạy đến nắm tóc, đánh Nhanh, nhóm bạn của Nhanh xông vào đánh, xịt hơi cay vào người Thu. Lúc này, Đấu và Bênh dùng hung khí là dao, mã tấu đâm, chém nhóm của Nhanh. Hậu quả làm anh Nguyễn Chí Đại tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng Đấu, Bênh, Ky và Cầm bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khi biết lực lượng chức năng phát thông báo truy tìm thì các đối tượng này lần lượt đến cơ quan Công an để đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên