1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt nghi can bắn chết Giám đốc doanh nghiệp khi đi lễ

(Dân trí) - Vào lễ tại miếu ở thôn Bảo Lộc (phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam), khi quay chở ra, ông Lê Hữu Trí đã bị 2 đối tượng bịt mặt dùng súng bắn gục tại chỗ. Nguồn tin từ Bộ CA cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can gây án.


Ngày 6/8, công an đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Đạt và khám xét nhà ở tại khu vực phường Thanh Châu (ảnh Đức Văn)

Ngày 6/8, công an đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Đạt và khám xét nhà ở tại khu vực phường Thanh Châu (ảnh Đức Văn)

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan CSĐT (Bộ CA) phối hợp với CA tỉnh Hà Nam đã bắt giữ đối tượng tên Đạt (tức Đạt “tưởng”, trú tại Hà Nam). Đạt đang bị cơ quan điều tra cáo buộc là nghi can chính liên quan đến vụ dùng súng ngắn bắn chết ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam). Ông Trí là giám đốc Cty TNHH Hữu Trí chuyên thực hiện các dự án san lấp mặt bằng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải.

Theo một nguồn tin, Đạt “tưởng” là đối tượng giang hồ cộm cán ở Hà Nam và ra tù được khoảng hơn 1 năm.

Nhiều nguồn tin xác nhận, trong thời gian Đạt “tưởng” ở trong tù đã bị Lê Hữu Trí “chèn”, nên khi mãn hạn tù về nhà, đối tượng ôm mối hận trong lòng và nuôi ý chí trả thù Lê Hữu Trí. Những thông tin trên đang được cơ quan CSĐT làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 4/7, khi ông Lê Hữu Trí vừa bước ra từ ngôi miếu ở thôn Bảo Lộc 1, (phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) thì bị một nhóm đối tượng bịt mặt, đi xe máy cầm súng nã đạn về phía mình. Bị trúng đạn, ông Trí gục ngay tại chỗ. Còn 2 đối tượng bịt mặt đi xe máy đã kịp thời bỏ trốn.

Ông Trí được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam rồi chuyển lên bệnh viện tại Hà Nội và tử vong vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Ngay sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, công an tỉnh Hà Nam đã rốt ráo vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn, nhiều khả năng là của súng K54.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đặt nghi vấn, nhiều khả năng ông Trí bị sát hại do ân oán giang hồ.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Bộ CA phối hợp với CA tỉnh Hà Nam tiếp tục làm rõ.

Được biết, 15h chiều nay, công an tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức họp báo, thông tin chi tiết về vụ án.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới độc giả.

Tuấn Hợp