1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt “má mì” điều hành đường dây sinh viên bán dâm

(Dân trí) - Bỏ nghề mát-xa, Hoài lân la đến các trường ĐH,CĐ “săn” các nữ sinh viên xinh đẹp để thiết lập đường dây bán dâm. Mỗi lần khách có nhu cầu mua dâm, Hoài ra giá từ mức 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/lần.

Chiều ngày 15/8, thông tin từ công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị Hoài (SN 1992, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi tổ chức mua bán mại dâm.

Trước đó, sau một thời gian dài theo dõi, ngày 11/8, cơ quan chức năng ập vào một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Bình (TP Vinh), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Từ lời khai của hai cô gái Kh.Th.T (20 tuổi) và L.Th.L (21 tuổi) tham gia bán dâm, công an mở rộng điều tra, bắt Hoài và thu giữ tang vật nhiều bao cao su chưa sử dụng, hơn 20 triệu đồng, 7 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Hoài khai nhận mình đã điều hành đường dây bán dâm với 20 thiếu nữ, trong đó có nhiều nữ sinh.

Để có thể điều hành được đường dây bán dâm quy mô này, Hoài học hỏi kinh nghiệm có được từ khi làm nhân viên mát-xa trên địa bàn TP Vinh, biết được chiêu thức bán dâm và tổ chức bán dâm.

Ban đầu, Hoài lân la đến ký túc xá các trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp ở TP Vinh, thấy cô gái nào có nhan sắc, chân dài Hoài tiếp cận làm quen xin số điện thoại, rủ đi ăn uống, hát karaoke rồi lôi kéo các nữ sinh vào con đường bán dâm. Giá mỗi lần bán dâm từ 1,5 đến 3 triệu đồng, chưa tính tiền phòng. Số tiền bán dâm phải chia cho Hoài 1/3.

Hiện công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng, điều tra.

Lany Nguyễn