1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt khẩn nam sinh lớp 10 nghi giết bạn lấy tiền chơi game

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Nghĩa và Minh quen biết nhau từ trước. Cần tiền chơi game, Nghĩa rủ Minh đi ăn rồi kêu Minh chở đến chỗ vắng để ra tay cướp tài sản. Khi người bạn chống cự, Nghĩa dùng dao đâm chết bạn mình.

Sáng 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Trọng Nghĩa (sinh năm 2005, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người, cướp tài sản". Trước khi gây án, Nghĩa đang học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn TP Châu Đốc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa khai nhận, trong thời gian quen nhau, Nghĩa biết Thái Quang Minh, sinh năm 1993, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, đeo trang sức có giá trị.

Do cần tiền chuộc 2 chiếc xe mô tô Nghĩa lấy của gia đình đem cầm cố lấy tiền chơi game, Nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản của Minh. 

Bắt khẩn nam sinh lớp 10 nghi giết bạn lấy tiền chơi game - 1

Đối tượng Bùi Trọng Nghĩa tại cơ quan quan Công an An Giang

Để thực hiện, khoảng 19h ngày 23/3, khi Minh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67E1-401.07 đến nhà chở Nghĩa đi chơi, Nghĩa đã chủ động mang theo một con dao Thái Lan, giấu trong người.

Sau khi Minh cùng Nghĩa đi ăn uống xong, đến khoảng 22h30 cùng ngày, Nghĩa chủ động kêu Minh chở vào khu đô thị mới, tìm chỗ vắng để ra tay.

Khi đến khu vực tổ 18 (khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc), Nghĩa kêu Minh dừng xe, Minh vừa dừng xe thì Nghĩa cầm dao kề vào cổ yêu cầu Minh cởi sợi dây chuyền vàng trắng đang đeo trên cổ đưa cho Nghĩa.

Minh chống cự và tri hô liền bị Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ. Hoảng sợ, Minh bỏ chạy, Nghĩa đuổi theo quật ngã xuống đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát.

Bắt khẩn nam sinh lớp 10 nghi giết bạn lấy tiền chơi game - 2

Hung khí gây án của đối tượng Bùi Trọng Nghĩa

Thấy Minh đã chết, Nghĩa lấy xe mô tô chở xác Minh đi giấu. Sau đó, Nghĩa lấy 500.000 đồng, sợi dây chuyền và xe mô tô của Minh.

Trên đường tẩu thoát, khi đến khu vực Tổ 11 (ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu), sợ bị phát hiện, Nghĩa đẩy chiếc xe mô tô của Minh xuống kênh.

Đến khoảng 8h sáng hôm sau, Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp được của Minh đi bán được trên 34,4 triệu đồng lấy tiền chơi game.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện chiếc xe mô tô của Minh ở dưới kênh với nhiều vết máu, Công an thành phố Châu Đốc tiến hành triển khai lực lượng điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định được Nghĩa là đối tượng gây án.

Đến khoảng 10h ngày 24/3, Công an thành phố Châu Đốc đã bắt giữ được Nghĩa và thu hồi tang vật cùng cây dao gây án.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.