1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt khẩn cấp đối tượng xe ôm kiêm môi giới mại dâm

(Dân trí) - Làm nghề chạy xe ôm, Nguyễn Công Ngọc kiêm thêm việc "tiếp thị" tận nơi cho gái mại dâm. Qua môi giới Ngọc được hưởng hoa hồng 150 - 200 nghìn đồng/lần.

Bắt khẩn cấp đối tượng xe ôm kiêm môi giới mại dâm - 1

Đối tượng Nguyễn Công Ngọc
 
Thông tin từ CA quận Hoàng Mai (Hà Nội), cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Ngọc (SN 1983) trú tại Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định về hành vi “Môi giới mại dâm”. Trước đó, khoảng 21h45’ ngày 27/8 Tổ CSHS CA phường Giáp Bát bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh nhà nghỉ Hạnh Phúc nằm trên đường Trương Định đã phát hiện tại phòng 303 có một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Đối tượng mua dâm được xác định là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983) trú tại Kim Bảng, Hà Nam và đối tượng bán dâm là Nguyễn Thị Huế (SN 1990) trú tại Gia Bình, Bắc Ninh. CA phường Giáp Bát đã xác định đối tượng bảo kê cho hoạt động mại dâm của Huế là Nguyễn Công Ngọc, một người hành nghề xe ôm tại khu vực bến xe phía Nam.

Tại CQĐT, Ngọc khai nhận đã lợi dụng nghề làm xe ôm nên vẫn tiếp thị tận nơi cho khách có nhu cầu. Qua môi giới Ngọc được hưởng “hoa hồng” 150 - 200 nghìn đồng. Theo lời đối tượng, đây là lần thứ 2 Ngọc giới thiệu khách.

Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Thị Huế đã từng phải đi Trung tâm Phục hồi nhân phẩm, mới về tháng 6/2009. Hiện vụ việc đang được CA quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hải Phong