1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp tài sản

(Dân trí) - Sáng ngày 13/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Hoàng (SN 1996) và Lê Đình Lượng (SN 1992) đều thường trú tại thôn Xuân Hải, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 10/11, Công an huyện Lộc Hà nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Quế ( SN 1997, trú xã An Lộc, Lộc Hà)  với nội dung, anh Quế cùng một số thanh niên trong xã đang trên đường đi chơi từ bãi biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng về qua địa bàn xã Thạch Châu thì bị hai nam thanh niên đi xe máy đuổi theo và dùng gậy đánh bị thương, sau đó lấy xe máy Exciter biển kiểm soát 81T1-149.01 của Trần Văn Quế chạy về hướng Thạch Bằng.

Sau khi nhận được tin báo của công dân,  xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà chỉ đạo thành lập nhiều mũi trinh sát khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Sau một đêm thức trắng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các mũi trinh sát đã có đầy đủ thông tin, tài liệu chứng minh Lê Văn Hoàng và Lê Đình Lượng là các đối tượng đã gây ra vụ cướp trên.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng và Lượng.

Hai đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ
Hai đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào khoảng 22h ngày 10/11, trong lúc Lê Văn Hoàng cùng bạn gái đứng tâm sự tại đường 70 đoạn đi qua xã Thạch Bằng thì có 6 thanh niên đi trên hai xe mô tô trêu đùa, thấy vậy Hoàng đã dùng điện thoại di động gọi Lê Đình Lượng (bạn thân của Hoàng) đến đoạn đường trên để “trả thù”.

Sau khi nghe điện thoại của Hoàng, Lượng mang theo 01 ống túyp sắt và lên xe “phóng” đến vị trí đã hẹn, đón Hoàng để truy đuổi số thanh niên trên.

Quá trình truy đuổi Hoàng và Lượng khiến cho Quế và hai thanh niên khác bị ngã, đồng thời 2 đối tượng trên đã dùng túyp sắt đánh các thanh niên trên và cướp xe máy đem về nhà tháo biển số giấu đi.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng và Lê Đình Lượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                                            Hà Phương