1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Bắt hai học sinh lớp 11 bán cần sa trước cổng trường học

Thái Bá

(Dân trí) - Bị nghiện ma túy, 2 học sinh lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo (Ninh Bình) đã lên mạng mua cần sa về bán cho các con nghiện, lấy lãi tiêu sài.

Ngày 25/8, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đang điều tra xử lý vụ hai học sinh lớp 11 mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt hai học sinh lớp 11 bán cần sa trước cổng trường học - 1

Hai học sinh lớp 11 bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 24/8, Công an thành phố Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Thanh (SN 2003, trú phường Ninh Phong), là học sinh lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, đang mua bán trái phép 2 gói ma túy (dạng cần sa) trước cổng trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, Thanh khai, số ma túy trên lấy của Nguyễn Văn Biên (SN 2003, trú xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình), học cùng lớp, mang đi bán cho các đối tượng nghiện, mỗi gói cần sa, bán với giá 200.000 đồng.

Tiếp tục đấu tranh, 2 đối tượng khai, do bản thân nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đã rủ nhau lên mạng Internet mua cần sa  bán lại cho các con nghiện lấy lãi sử dụng.

Bắt hai học sinh lớp 11 bán cần sa trước cổng trường học - 2
Số lượng ma túy Công an thu giữ được.

Thi hành lệnh khám xét nơi ở của Biên ở xã Ninh Nhất, Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục thu giữ 6 gói cần sa có trọng lượng 24,35 gam cần sa.

Hiện Công an thành phố Ninh Bình đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

(Tên các học sinh đã được thay đổi)