1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên

Bắt hai đối tượng sản xuất thuốc nổ

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển 95kg thuốc nổ, Vũ Văn Thục đã bị tổ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ các đối tượng mua hoá chất và tự chế tạo thành thuốc nổ.

Đối tượng Lê Đác Ngọc làm việc với cơ quan điều tra. (Ảnh, DQ).
Đối tượng Lê Đác Ngọc làm việc với cơ quan điều tra. (Ảnh, DQ).

Sáng nay 16/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi chế tạo, vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ là Vũ Văn Thục (sinh năm 1963, trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và Lê Đắc Ngọc, sinh năm 1975, trú tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Theo cơ quan điều tra, tối 12/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang Vũ Văn Thục đang vận chuyển 95 kg thuốc nổ. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Lê Đắc Ngọc.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Ngọc và Thục khai nhận: Đầu tháng 5/2018, Ngọc mua hoá chất thuê Thục chế tạo thuốc nổ. Sau khi chế tạo được 95 kg thuốc nổ (gồm 500 thỏi hình trụ), Thục mang đi tiêu thụ theo chỉ đạo của Ngọc thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Hồng Ngân