1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Bắt giữ kẻ "khoắng" trộm vàng trị giá gần 9 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xác định rõ và bắt giữ hung thủ Nguyễn Mạnh Hùng - kẻ đã đột nhập vào tiệm vàng Sơn Hà (ở số 257, Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa - Bắc Ninh) để khoắng trộm số vàng lớn có giá trị 8,7 tỷ đồng vào ngày 13/12/2013.

Vụ mất trộm một lượng vàng lớn xảy ra vào khoảng 4h ngày 13/12/2013 tại tiệm vàng Sơn Hà (địa chỉ tại số 257, Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh). Vào thời gian xảy ra sự việc, con trai chủ tiệm vàng đã phát hiện thấy tiếng động lạ phát ra từ tầng thượng ngôi nhà, liền báo cho bố mẹ xuống kiểm tra.

Tại hiện trường, vợ chồng chủ tiệm vàng đã tá hoả khi tận mắt nhìn thấy tủ đựng các loại vàng bị mở tung và một lượng vàng lớn vàng bên trong tủ đã “không cánh mà bay”. Khi lên tầng 5 kiểm tra, gia chủ ngôi nhà bất ngờ phát hiện vết cậy phá cửa ngăn cách phòng thờ với các phòng liền kề.

Tiếp nhận trình báo mất tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự và phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Bắc Ninh đã thành lập tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra xác định, đối tượng đột nhập vào tiệm vàng từ ô thoáng cửa ban công tầng 5 ngôi nhà và thoát ra theo đường cũ.

Cùng việc xem hình ảnh qua hệ thống camera an ninh tại tầng 1 ghi lại được hình ảnh của đối tượng trong suốt quá trình vơ vét vàng, trinh sát điều tra cũng thu được nhiều dấu vết của kẻ ăn cắp tài sản để lại hiện trường.

Bắt giữ kẻ khoắng trộm vàng trị giá gần 9 tỷ đồng
Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, kẻ đột nhập tiệm vàng Sơn Hà cướp đi số vàng trị giá 8,7 tỷ đồng bị sa lưới pháp luật. 

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt rất lớn, gây sự quan tâm chú ý của dư luận địa phương. Đang trong lúc truy lùng gắt gao thủ phạm thì một mũi trinh sát báo về, đêm 21/12/2013, tổ công tác 141 Công an Hà phát hiện 3 thanh niên đi xe taxi mang theo 6,3 kg vàng tây và vàng trắng.

Số vàng này được xác định là của đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1980, tạm trú tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Thời điểm phát hiện, Hùng đã biệt vô âm tín. Lập tức, tổ điều tra Công an Bắc Ninh đã tìm đến phối hợp điều tra, phát hiện số vàng này có nhiều đặc điểm trùng khớp với số vàng của tiệm vàng Sơn Hà bị mất cắp nên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng Hùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào 22h ngày 8/1/2014, các mũi trinh sát phát hiện và tóm gọn Hùng khi đối tượng ẩn náu tại một ngôi nhà đang xây dựng ở phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Sau 2 ngày đêm đấu tranh liên tục, vừa động viên, thuyết phục kết hợp với các chứng cứ mang tính pháp lý Hùng đã phải khai nhận hành vi phạm tội, số vàng bị tổ công tác 141 Công an Hà Nội thu giữ chính là một phần số vàng đối tượng trộm cắp tại tiệm vàng Sơn Hà.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hùng cho biết vào rạng sáng 13/12/2013, y đã bám cột điện trèo lên ban công nhà bên cạnh tiệm vàng Sơn Hà, rồi leo lên tầng thượng để đu bám sang ban công tầng 5 của tiệm vàng Sơn Hà, dùng tô vít và kìm tháo 3 lớp sắt đan ô tháng trên cửa ra vào tầng thượng, đột nhập vào trong ngôi nhà

Một phần tang vật vụ án được thu giữ tại cơ quan điều tra.
Một phần tang vật vụ án được thu giữ tại cơ quan điều tra.

Đối tượng tiếp tục dùng dao cắt giấy khoét cửa gỗ để tháo khóa cửa ngăn cách giữa phòng thờ và tầng bên dưới. Xuống đến tầng 2, đối tượng cắt hệ thống chuông báo động, đồng thời lẻn vào phòng ngủ của chủ nhà và lục tìm được chìa khóa tủ trưng bày vàng tại tầng 1.

Sau khi vơ vét gần hết số vàng trong tủ, đối tượng thoát ra theo đường cũ, rồi bắt taxi đi Hà Nội. Đối tượng đã phân loại các loại vàng và giấu toàn bộ số vàng tây và vàng trắng ở một khu đất hoang tại chân cầu Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai (Hà Nội), số còn lại là 127 cây vàng ta, đối tượng mang bán được 3,3 tỷ đồng.

Có được số tiền lớn sau vụ trộm vàng, Hùng đã thực hiện ngay việc mua sắm một chiếc ô tô hạng sang có giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Đến đêm 21/12/2013, y trở về Hà Nội để gom nốt số vàng cất giấu tại chân cầu Vĩnh Tuy, khi trên đường đưa tài sản đi tiêu thụ thì bị tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện bắt giữ

Thông tin từ một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Hùng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, là đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp và liều lĩnh. Trước thời điểm gây án vài hôm, Hùng đến thăm dò địa hình, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ quy luật sinh hoạt của gia đình và đã trèo lên được ban công tầng 5 tiệm vàng, tuy nhiên đối tượng cảm thấy không an toàn nên không đột nhập ngay.

Đáng chú ý là thời gian gần đây, Hùng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, mặc dù không có việc làm cụ thể nhưng y lại có rất nhiều tiền và liên tục thay đổi ô tô. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, cơ quan điều tra xác định rõ, Hùng có tới 3 ngôi nhà đều được xây dựng rất to đẹp.

Sau khi tiến hành bắt giữ tên Hùng, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án với các đối tượng khác có liên quan.

Q.Đô - B.Đoàn