1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ hơn 400kg pháo nổ vận chuyển qua biên giới trong đêm

(Dân trí) - Lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm tối, Lý Thị Lan cùng đồng bọn đã vận chuyển thuê 402kg pháo từ Trung Quốc về đến khu vực biên giới thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.


Hơn 4 tạ pháo nổ bị Công an huyện Văn Lãng bắt giữ

Hơn 4 tạ pháo nổ bị Công an huyện Văn Lãng bắt giữ

Vào lúc 23h ngày 11/4/2018, tại khu vực biên giới thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, qua công tác trinh sát, Công an huyện Văn Lãng phát hiện một nhóm người có hành vi vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Phát hiện thấy lực lượng công an, lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, các đối tượng đã vứt lại hàng bỏ chạy theo nhiều hướng.

Tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Lý Thị Lan (SN 1976, thường trú tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng). Tang vật thu giữ gồm 11 bao hàng, bên trong chứa 264 hộp pháo nổ (loại 36 quả/hộp) và 4 cuộn bánh pháo dây đường kính 80cm/cuộn, tổng trọng lượng là 402kg.

Đối tượng Lý Thị Lan tại cơ quan công an
Đối tượng Lý Thị Lan tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Lý Thị Lan khai nhận đây là lần thứ hai tham gia vận chuyển pháo từ Trung Quốc về Việt Nam, mỗi bao hàng được trả công 550.000 đồng. Công an huyện Văn Lãng đã tạm giữ hình sự đối tượng Lan để điều tra xử lý về hành vi vận chuyển trái phép hàng lậu (pháo nổ) qua biên giới và tiếp tục xác minh truy bắt những đối tượng liên quan.

Bá Đoàn