1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 38.000 viên ma túy qua biên giới

Đăng Đức

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát ngăn chặn nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Chiều tối 21/6, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 38.000 viên ma túy qua biên giới.

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 38.000 viên ma túy qua biên giới - 1

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy (Ảnh: Đình Tiến).

Thông tin từ Biên phòng Quảng Trị, khoảng 10h15 ngày 21/6, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19, tại trục đường thuộc khu vực cửa khẩu phụ Cheng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đi bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet Lào (cách mốc quốc giới 597 về phía Việt Nam hơn 20 m), đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Xiêng Phêng Say (38 tuổi, trú bản Sọp, huyện Sê Păng Phay, tỉnh Khăm Muộn, Lào) đang vận chuyển trái phép 38.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY từ Lào vào Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 38.000 viên ma túy qua biên giới - 2

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mua ma túy tại Lào, sau đó tìm cách vượt biên trái phép vận chuyển vào Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vừa vận chuyển số ma túy trên qua biên giới, đối tượng đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Đại tá Lê Văn Phương cho biết, những chuyên án ma túy lớn trước đây đều do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với lực lượng nước bạn đấu tranh, triệt phá trên đất Lào. Đây là lần đầu tiên lực lượng biên phòng bắt giữ số lượng ma túy lớn tại khu vực nội địa Quảng Trị.