1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt giữ điểm tập kết thuốc lá lậu quy mô lớn gần đường biên giới

Huỳnh Minh

(Dân trí) - Rạng sáng 28/9, Công an An Giang nhận tin báo về một điểm tập kết thuốc lá lậu quy mô tại khu vực biên giới huyện Tịnh Biên. Lực lượng chức năng đến hiện trường và thu giữ trên 20.000 bao thuốc lá.

Sáng 28/09, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ điểm tập kết thuốc lá lậu với quy mô lớn, thu giữ gần 20.000 bao thuốc lá các loại tại khu vực Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Theo thông tin, vào lúc 2h30 rạng sáng cùng ngày, qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tại bãi đất trống ven đường thuộc khu vực Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có nhiều bọc đen được đậy kín bằng tấm cao su bên trên. Nghi vấn các bọc đen này là thuốc lá lậu nên lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường để kiểm tra.

Bắt giữ điểm tập kết thuốc lá lậu quy mô lớn gần đường biên giới - 1

Thời gian qua, Công an An Giang liên tục bắt giữ nhiều điểm tập kết thuốc lá lậu vùng biên giới, thu giữ gần 40.000 bao thuốc lá lậu

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các túi nilon màu đen có chứa gần 20.000 bao thuốc lá ngoại các loại… Ước tính trị giá khoảng 290 triệu đồng.

Được biết, số thuốc lá lậu này được các đối tượng chuẩn bị sử dụng xe mô tô và xuồng máy vận chuyển đi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, thu giữ, không có ai nhận là chủ sở hữu số thuốc lá nhập lậu trên.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào 13/9, cũng tại địa điểm trên, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ 19.100 bao thuốc lá ngoại các loại có tổng trị giá trên 270 triệu đồng không ai nhận là chủ sở hữu.