1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ 3 đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài trên phố ở Hội An

Công Bính

(Dân trí) - 2 đối tượng đi xe máy cướp túi xách của du khách nước ngoài rồi đưa cho người thứ 3 mang đi tiêu thụ. Cả 3 đã bị công an bắt tạm giam.

Ngày 20/2, Công an thành phố Hội An, Quảng Nam đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Các đối tượng gồm Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo (SN 2005, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Võ Ngọc Phước (SN 2006, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Hứa Trần Đại Vỹ (SN 2005, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

cuop-tai-san-nguoi-nuoc-ngoai_congbinh

3 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có (Ảnh: Công an TP Hội An).

Chiều 17/2, Công an phường Cẩm Châu, thành phố Hội An tiếp nhận tin báo của 1 du khách nước ngoài khi đang đạp xe trên đường Cửa Đại, hướng từ cầu Phước Trạch lên phố cổ, bị 2 thanh niên bịt mặt đi trên xe máy màu đen không có biển số, áp sát từ phía sau giật túi xách để trước giỏ xe, tẩu thoát về hướng phố cổ.

Bên trong túi xách có 2 điện thoại iPhone XS Max, 1 iPad, 2 mắt kính, 2 máy đọc sách điện tử, 1 ví da, một ít tiền mặt cùng các giấy tờ và vật dụng cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hội An triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xâu chuỗi dữ liệu thu thập được và xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Đến trưa 18/2, khi phát hiện các đối tượng xuất hiện tại địa bàn thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, các tổ trinh sát đã khống chế, đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo và Võ Ngọc Phước đã khai nhận chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên.

Sau khi cướp, Bảo và Phước lấy chiếc iPad đưa Hứa Trần Đại Vỹ mang đi tiêu thụ, tiền mặt chia nhau tiêu xài, còn túi xách cùng tài sản khác và giấy tờ vứt xuống sông.

Khi bị bắt tại huyện Duy Xuyên, các đối tượng đã rất bất ngờ vì sau khi gây án đã đổi xe, di chuyển qua nhiều địa phương để tẩu thoát nhưng vẫn bị phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo, Võ Ngọc Phước về hành vi cướp giật tài sản và Hứa Trần Đại Vỹ về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.