1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ hai anh em ruột bị truy sát ở Hải Phòng: Đề nghị truy tố 22 bị can

Nguyễn Dương

(Dân trí) - 11 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 22 đã đi xe máy mang theo hung khí đuổi theo hai anh em ruột đi xe máy. Do hoảng sợ, 2 anh em đã điều khiển xe đâm vào gốc cây và tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ 2 anh em ruột hoảng sợ đi xe máy đâm vào gốc cây tử vong, hồi tháng 6/2023.

Vụ hai anh em ruột bị truy sát ở Hải Phòng: Đề nghị truy tố 22 bị can - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: N.H.).

11 bị can bị đề nghị truy tố tội Giết người, gồm: Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006), Đỗ Anh Tú (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006), Vũ Xuân Thắng (SN 2005), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Lê Đình Cương (SN 2002), cùng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng; Đỗ Việt Anh (SN 2005) và Nguyễn Văn Đức (SN 2005), cùng ở Kinh Môn, Hải Dương.

11 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng, gồm: Phạm Huy Hoàng (SN 2003), Tô Anh Đạt (SN 2003), Trương Văn Minh (SN 2005), Trương Văn Khánh (SN 2002), Nguyễn Văn Khương (SN 2006), Trần Anh Quốc (SN 2005), Nguyễn Xuân Hoàn (SN 2005), Vũ Huy Tuấn (SN 2006), Phạm Thế Thuận (SN 2006), Nguyễn Triệu Hoàng Nam (SN 2006), Phạm Văn Hoàng (SN 2002), cùng trú ở Kinh Môn, Hải Dương.

Hai nạn nhân là anh em ruột tử vong trong vụ án này là: Phạm Văn Tuyển (SN 2007) và Phạm Văn Tình (SN 2008), cùng trú ở Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Theo kết luận, hồi 20h20 tối 19/6/2023, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nhận được tin báo về việc khoảng 2h sáng cùng ngày, tại đường xóm ở xã Quảng Thanh của huyện này có vụ tai nạn chết người.

Kết quả điều tra hiện trường xác định, 2 nạn nhân trên đã đi xe máy đâm vào gốc cây dẫn đến tử vong.

Cơ quan điều tra kết luận, 11 bị can ở nhóm tội Giết người thời điểm trên đã đi xe máy sang thị xã Kinh Môn (Hải Dương) để tìm nhóm đối phương nhưng không gặp. Sau đó, nhóm này quay về gầm cầu Dinh (thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên) thì gặp anh Tuyển, anh Tình đi xe máy qua.

Nhóm bị can trên đã có hành vi điều khiển xe máy mang theo hung khí truy đuổi anh Tuyển, anh Tình. Do hoảng sợ và mất kiểm soát, Tuyển, Tình điều khiển xe máy đâm vào gốc cây ven đường dẫn đến tử vong.

Cũng theo kết luận điều tra, 11 bị can còn lại phạm tội Gây rối trật tự công cộng vì có hành vi sử dụng xe máy, chuẩn bị và cầm theo vũ khí, vỏ chai thủy tinh truy tìm đối phương để trả thù, gây mất an ninh trật tự.

Gia đình nạn nhân đề nghị các bị can phải bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là 2 tỷ đồng.