1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ vận chuyển gần 2.000 viên ma túy

Đặng Tài

(Dân trí) - Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng minh 2 đối tượng Tuấn và Tùng có liên quan đến vụ vận chuyển gần 2.000 viên ma túy, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt giữ các đối tượng này.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy đã bắt được đối tượng Trương Thanh Tuấn (SN 1987), trú tại thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh sau một thời gian rời khỏi địa phương.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 15/9/2019, tại khu vực ngã ba Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, lực lượng công an phát hiện đối tượng Tuấn đang ôm trên tay 1 thùng xốp, đi trên xe khách mang BKS Lào đi xuống.

Bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ vận chuyển gần 2.000 viên ma túy - 1

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ.

Tuấn khai nhận được một người bạn nhờ ra nhận hàng từ chiếc xe khách mang BKS Lào. Kiểm tra bên trong thùng xốp phát hiện 10 túi nilon chứa gần 2.000 viên ma túy hồng phiến được ngụy trang tinh vi dưới đáy thùng, bên trên được che đậy là đá lạnh và cá.

Mở rộng vụ án, lực lượng phá án xác định đối tượng liên quan đến số ma túy này là Đinh Hoài Nam (SN 1989), trú tại TDP 5, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, kẻ này sau đó cũng đã ra đầu thú.

Qua khai nhận của Nam, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và truy nã đối với một đối tượng khác là Nguyễn Đức Thái (SN 1989), trú tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch. Kẻ này sau đó cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ vận chuyển gần 2.000 viên ma túy - 2

Đối tượng Hoàng Tuấn Tùng tại cơ quan Công an.

Về đối tượng Trương Thanh Tuấn, do chưa đủ chứng cứ nên vào ngày 23/9/2019,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối tượng này.

Tuy nhiên với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, lực lượng công an tại Quảng Bình đã kiên quyết đấu tranh, sau nhiều tháng điều tra, thu thập chứng cứ cũng đã có đủ tài liệu chứng minh Trương Thanh Tuấn liên quan trực tiếp đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trong vụ án trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thanh Tuấn. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã làm rõ hành vi và tiến hành tạm giam một đối tượng khác liên quan đến đường dây ma túy này là Hoàng Tuấn Tùng (SN 1989), trú tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

Hơn 11 năm tù cho 2 thanh niên tàng trữ “cái chết trắng”

Với tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng Dũng và Hà đã bị tòa tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 20/8, thông tin từ Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết vừa tiến hành xét xử đối với 2 bị cáo là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1993, trú tại tổ dân phố 5, thị Trấn Quy Đạt) và Đinh Khắc Hà (SN 1995, trú thôn 1, Thanh Long, thị trấn Quy Đạt) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ vận chuyển gần 2.000 viên ma túy - 3

2 bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản cáo trạng, vào lúc 4h sáng ngày 6/5, tại khu vực thôn Quyền, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Phòng PC04, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Minh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng và Đinh Khắc Hà đang có hành vi tàng trữ trái phép 97 viên nén màu hồng và 1 gói chất bột màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và heroin. Tại phiên xét xử, 2 đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng 6 năm tù; bị cáo Đinh Khắc Hà 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.