1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt giam thêm 4 đối tượng trong vụ hỗn chiến náo loạn phố núi

(Dân trí) - Liên quan tới vụ hai nhóm thanh niên dùng dao, rựa, chai đựng xăng để giải quyết mâu thuẫn, cơ quan chức năng đã bắt giam thêm 4 đối tượng phục vụ điều tra.

Sáng 4/7, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng thêm 4 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến gây náo loạn TP.Buôn Ma Thuột diễn ra vào đêm 28/6.

Bắt giam thêm 4 đối tượng trong vụ hỗn chiến náo loạn phố núi - 1
Hai đối tượng Duy và Vỹ tại cơ quan công an

Các đối tượng bị bắt giam gồm: Salem Niê Siêng (31 tuổi), Nguyễn Văn Trung (31 tuổi), Phan Thế Vỹ (22 tuổi), Đoàn Huy Duy (19 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cơ quan CSĐT TP Buôn Ma Thuột đã bắt giam 12 đối tượng của hai nhóm tham gia vụ hỗn chiến. Tổng cộng đã có 16 đối tượng bị bắt giam.

Các đối tượng bị bắt thuộc nhóm của đối tượng Thái Phi Trung (29 tuổi, số 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) và nhóm của đối tượng Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đoàn Tú Khoa và Thái Phi Trung có mâu thuẫn với nhau. Đến tối 28/6, Khoa đã tổ chức hơn 30 đối tượng mang theo dao, rựa, kéo đến trước nhà Trung để đánh nhau. Tại đây, đối tượng Trung cũng đã tập hợp khoảng 20 đối tượng sử dụng dao, rựa, bom xăng để đánh trả lại.

Khi hai bên xông vào hỗn chiến, 3 đối tượng trong nhóm của Khoa đã bị thương, sự việc đã gây náo loạn trong đêm khiến người dân sợ hãi phải chạy vào nhà đóng kín cửa.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khống chế các đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 chai bom xăng.

Hai đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm là Thái Phi Trung và Nguyễn Đoàn Tú Khoa hiện vẫn đang bỏ trốn và Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục truy bắt.

Vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm