1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt giam giám đốc một công ty tài chính liên quan đến cái chết của “con nợ”

(Dân trí) - Ngày 6/5, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Đình Quý (SN 1986, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Như Dân trí đã đưa tin, tối ngày 3/3, người thân phát hiện ông Nguyễn Văn Th. (SN 1968, trú xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh nên đã đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang cấp cứu, xổ ruột nhưng không qua khỏi.

Nhiều nghi vấn đặt ra rằng cái chết của người này có liên quan đến hoạt động tín dụng đen của nhóm đối tượng trên địa bàn.

 "Ông Th. là người buôn bán gỗ keo tại địa phương, có liên quan đến chuyện tiền bạc bên ngoài xã hội, có đánh lô đề và nợ nần" - ông Nguyễn Ngọc Hoán, Chủ tịch UBND xã Đức Bồng cho biết.

Trước cái chết bất thường của nạn nhân Th., Công an huyện Vũ Quang đã vào cuộc điều tra, trưng cầu giám định pháp y.

Bắt giam giám đốc một công ty tài chính liên quan đến cái chết của “con nợ” - 1

Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai vụ việc.

Xác định đây là vụ án mạng, từ nhiều nguồn tin, cơ quan chức năng đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ cái chết của ông Th.

Quá trình điều tra, Công an huyện Vũ Quang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Chí Trung (SN 1991), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ); Nguyễn Văn Duẩn (SN 1997, trú xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên) và Hoàng Văn Thịnh (SN 1991, trú xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” quy định tại điều 157 Bộ luật hình sự.

Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng trên là đàn em của Võ Đình Quý, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đình Quý có trụ sở tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang.

Từ nhiều tài liệu, chứng cớ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Quý có liên quan trực tiếp tới cái chết của ông Th., đồng thời triệu tập đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Quý thừa nhận ông Th. đã vay nợ của đối tượng, quá trình đòi nợ Quý cùng đàn em đã bắt giữ, hành hung ông Th. dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Tiến Hiệp