1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bắt giam đối tượng phá trên 0,5ha rừng để làm rẫy

(Dân trí) - Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Trùng Long (SN 1974, ngụ thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) về hành vi hủy hoại rừng.

Đối tượng Long tại cơ quan công an
Đối tượng Long tại cơ quan công an

Theo đó, vào tháng 8/2009 Dương Trùng Long cùng anh trai mình bỏ ra 340 triệu đồng mua khoảng 3ha đất trồng cà phê tại khu vực  tiểu khu 1489 (xã Quảng Tâm) do Nông trường cao su Tuy Đức quản lý, của một người dân sống trên địa bàn.

Với diện tích này, Long và anh trai chia đôi mỗi người nhận 1,5ha để canh tác. Để mở rộng diện tích rẫy của mình, vào cuối năm 2011 Long đã cùng vợ chặt phá và đốt khoảng 0,5ha rừng liền kề với rẫy nhà.

Ngày 21/4/2015, Cơ quan chức năng có kết quả giám định hiện trường theo đó tổng diện tích rừng bị phá là 0,5164ha và tổng thiệt hại về lâm sản, môi trường gần 104 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức mở rộng, làm rõ.

Trương Nguyễn