1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã 16 năm

(Dân trí) - Trốn lệnh truy nã 16 năm và đang có mái ấm gia đình hạnh phúc, câu chuyện quá khứ này Sơn cũng không nói với người vợ. Nào ngờ đến một ngày, Sơn tra tay vào còng thì sự việc mới vỡ lở…

Vào lúc 19h ngày 17/3, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh phối hợp với chính quyền xã Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt Nguyễn Hoàng Sơn (thường gọi “chó con”, 36 tuổi) là đối tượng đã trốn lệnh truy nã 16 năm với 2 lệnh truy nã của Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn bị bắt giữa sau 16 năm lẩn trốn
Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn bị bắt giữa sau 16 năm lẩn trốn

Đường dây trộm cắp, cướp tài sản này bắt đầu nhen nhóm hoạt động từ cuối năm 1998, do Nguyễn Anh Tuấn ( sinh năm 1975 ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cầm đầu cùng với 9 đồng bọn (đều ngụ huyện Châu Thành), trong đó có Sơn.

Bọn chúng là những đối tượng đã có tiền án. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, chúng tiếp tục tập hợp lại với nhau tham gia các vụ trộm, cướp tài sản ở địa bàn huyện Châu Thành và Tân Biên.

Từ những tài liệu điều tra cho thấy, ngày 25/6/1999 tại khu vực xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, lực lượng Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Văn Hòa cùng Dương Ngọc Linh và Phan Văn Đức đang trộm xe máy của ông Hoàng Phi Long đang dựng cập lề đường. Công an bắt được Hòa còn Linh và Đức chạy tẩu thoát. Sau đó, Công an huyện đã lần lượt bắt hết các đối tượng trong đường dây này. Riêng Nguyễn Hoàng Sơn đã trốn chạy.

Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây tội phạm này đã thực hiện 24 vụ, trong đó Sơn tham gia thực hiện 3 vụ trộm 2 xe máy và 1 xe đạp. Ngày 15/7/1999 phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi trốn khỏi địa phương, Sơn đến Bình Dương, Đồng Nai lẩn trốn với thói quen, tật xấu cũ chưa bỏ được. Tại Đồng Nai, Sơn ra tay thực hiện trộm cắp tài sản rồi tiếp tục bỏ trốn và bị Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã vào tháng 2/2001.

Tiếp sau đó, Sơn đến Bình Dương ẩn thân với vỏ bọc làm nghề thợ sơn để sinh sống. Rồi Sơn cưới vợ và có 2 người con. Tưởng chừng quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp đã dần quên lãng, Sơn có gia đình riêng, chí thú làm ăn nhưng y không thú nhận với vợ về quá khứ của mình.

Khi phát hiện Sơn đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh đã nhiều tháng đeo bám, điều tra và xác định chính xác Nguyễn Hoàng Sơn nên tiến hành bắt giữ. Ngày 18/3, Sơn được bàn giao cho phòng Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an Tây  Ninh thụ lý.

Quốc Anh