1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt đối tượng phá két nhà dân, trộm tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng

An Nhiên

(Dân trí) - Lợi dụng trời tối, đối tượng đã đột nhập vào một nhà dân, phá két lấy đi hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng một số lượng vàng.

Bắt đối tượng phá két nhà dân, trộm tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng - 1

Đối tượng Tú cùng tang vật vụ trộm cắp (ảnh Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an huyện Vĩnh Bảo, đơn vị đã thu hồi được toàn bộ tài sản mà nghi can Hồ Văn Tú trộm cắp tại gia đình một người dân và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 15/9, gia đình nhà bà P. T. M. (SN 1969, ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) tá hỏa khi phát hiện két sắt vốn đặt trong nhà nay đã bị phá tung, toàn bộ tài sản gồm hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng một số lượng vàng đựng trong hộp nhựa đã không cánh mà bay.

Vụ việc lập tức được gia đình bà M. trình báo với cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã vào cuộc. Qua rà soát, phân loại và bằng các nghiệp vụ, bước đầu công an xác định đối tượng  nhiều nghi vấn nhất là Hồ Văn Tú. Tuy nhiên, lúc này Tú không có mặt tại địa phương.

Qua nguồn tin, Công an huyện nhận định nhiều khả năng Tú đang lẩn trốn ở Nghệ An nên đã điều  một tổ công tác vào tận nơi để vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến 20h30 ngày 16/9,  Hồ Văn Tú đã đến cơ quan công an đầu thú. Ngay sau đó, Tổ công tác công tác thuộc Công an Vĩnh Bảo đã di lý đối tượng ra Hải Phòng điều tra.

Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Tú khai nhận, khoảng 5h sáng ngày 15/9, Tú đã tìm cách leo lên mái nhà quán game cạnh nhà bà M., sau đó đột nhập vào nhà bà M. qua khe hở giữa 2 nhà. Sau khi vào được bên trong, Tú phát hiện 1 két sắt đặt ngay tầng 1 nên đã lôi ra khu vực sân sau nhà rồi dùng dao, xà beng, cạy, phá, lấy đi toàn bộ tiền và tải sản trong két sắt này.

Thực hiện xong hành vi phạm tội, Tú rời khỏi nhà bà M. và bỏ trốn.