1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Bắt đối tượng mua bán số lượng “khủng” vũ khí thô sơ qua mạng xã hội

(Dân trí) - Thông qua mạng xã hội, đối tượng đã lập một đường dây tổ chức mua bán trái phép các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên hoạt động của đường dây này đã bị Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an thành phố phát hiện và bắt giữ.

Bắt đối tượng mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng khủng (ảnh minh họa)
Bắt đối tượng mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng "khủng" (ảnh minh họa)

PC45, Công an TP. Hải Phòng hôm nay (12/12) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Ngô Mạnh Cường (SN 1996, ở An Lạc, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua bán vũ khí thô sơ và Công cụ hỗ trợ trái phép.

Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây qua công tác nắm địa bàn cùng nguồn tin báo từ cơ sở, các trinh sát thuộc đội 8, PC45, đã phát hiện một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát xác định nhóm đối tượng này có hành vi giao dịch, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ trái phép thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook…

Mặc dù đã phát hiện hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này nhưng công tác điều tra lại gặp khó khăn do các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Chúng thường thường xuyên giấu mặt, chỉ sử dụng tin nhắn trao đổi. Khi có người đặt mua hàng chúng càng tỏ ra thận trọng hơn, kiểm tra, xác định người mua hàng rất kỹ, khi thấy an toàn mới lộ diện giao dịch.

Tuy nhiên, sau một thời gian xác minh, sàng lọc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ngô Văn Cường là đối tượng được các trinh sát đặt nhiều nghi vấn nhất. Cường vốn hành nghề sửa chữa xe máy nhưng để việc làm ăn thuận lợi Cường đã thuê một phòng trọ tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng để ở. Hành tung của Cường cũng rất mờ ám, thoắt ẩn, thoắt hiện.

Đến khoảng hơn 22h ngày 11/12, sau một thời gian kiên trì mật phục, tổ công tác thuộc Đội 8 phối hợp với Công an phường Sở Dầu đã bắt gọn Cường khi hắn đang mang một chiếc túi, trong đựng 3 thanh kiếm và 1 bình xịt hơi cay tại khu vực cửa bến xe Thượng Lý .

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Cường, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ tới 112 cây gậy sắt 3 khúc, 4 dao, kiếm, 5 gậy bóng chày, 24 tay đấm gấu bằng kim loại cùng kìm chích điện, 7 bình xịt hơi cay và một số tang vật khác như: phiếu giao nhận hàng, hóa đơn liên quan đến việc giao dịch mua bán, vận chuyển các loại vũ khí thô sơ được thực hiện trước đó.

Tại cơ quan công an Cường khai nhận, số hàng trên Cường đang mang đến giao cho một đối tượng đã giao dịch mua bán xong với Cường qua mạng từ trước đó.

Tiếp tục khai thác, PC45 làm rõ, khoảng 4 tháng trở lại đây, do thấy việc mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ dễ kiếm lời nên Cường đã móc nối và mua của 1 đối tượng ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ rồi đem về cất giấu.

Sau đó Cường rao bán các mặt hàng này với giá từ 100.000đ đến 4 triệu đồng trên mạng xã hội. Khi có khách mua Cường sẽ giao hàng bằng hình thức trực tiếp ở Hải Phòng hoặc gửi bằng ô tô nếu khách hàng ở các tỉnh phía nam.

Hiện PC45 đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

An Nhiên