1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt đối tượng mang súng đi đòi nợ và đến nhà bạn gái bắn chỉ thiên

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Hậu đến nhà con nợ không gặp nên đã lấy súng tự chế bắn chỉ thiên một phát. Sau đó, nhớ chuyện bạn gái chia tay, Hậu tiếp tục mang súng đến nhà bạn gái bắn thêm 2 phát chỉ thiên nữa.

Sáng 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt khẩn cách đối tượng Trần Văn Hậu, sinh năm 1995, trú tại khóm Tây An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 9/10, Hậu cùng với Võ Văn Khoa (sinh năm 1995, trú tại phường Mỹ Thới) tổ chức nhậu tại nhà Hậu.

Bắt đối tượng mang súng đi đòi nợ và đến nhà bạn gái bắn chỉ thiên - 1

Đối tượng Trần Văn Hậu khai nhận tại Cơ quan Công an

Đến khoảng 19h15  cùng ngày thì nghỉ nhậu, Hậu rủ Khoa đến nhà anh Huỳnh Thanh Luận (sinh năm 1984, trú tại địa phương) để đòi tiền, Khoa đồng ý.

Lúc này, Khoa điều khiển xe mô tô của mình chở Hậu. Tới nơi, không thấy anh Luân nên Hậu chửi thề và lấy một khẩu súng tự chế cất giấu trong người ra bắn chỉ thiên một cái rồi lên xe Khoa chở về nhà.

Nhớ lại chuyện bạn gái tên H. (sinh năm 2000, cùng trú tại địa phương) đòi chia tay thời gian trước, H. lại tức giận, mang theo khẩu súng đi bộ đến nhà H. bắn chỉ thiên 2 cái rồi quay về nhà.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, H. đến Công an phường Mỹ Thới trình báo. Ngay sau đó, các đội nghiệp vụ Công an thành phố Long Xuyên, phối hợp cùng Công an phường tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường thu giữ 2 vỏ đạn.

Chiều 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiến hành bắt giữ Hậu. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hậu đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.