1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt đối tượng giả gái sờ soạng để móc túi ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Long thường xuyên giả gái sau đó tiếp cận sờ soạng du khách để móc túi, trộm tài sản.

Trưa 29/4, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Văn Long (46 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trần Văn Long cải trang thành gái
Trần Văn Long cải trang thành gái

Trước đó lúc 4h sáng cùng ngày, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1, TP HCM tuần tra chống cướp giật tại khu vực trung tâm thành phố thì phát hiện Long cải trang giả gái, chạy xe máy lòng vòng ở các tuyến đường trung tâm với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Khi đến nhà chờ xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) Long dừng xe bên lề đường rồi đi bộ, áp sát anh Đức (ngụ quận 2) và ra tay sờ soạng khắp người anh Đức, tuy nhiên anh Đức phản ứng và dùng tay đẩy Long ra ngoài.

Sau đó Long lên xe nổ máy và bỏ đi, lúc này anh Đức phát hiện bị mất chiếc điện thoại iPhone 6 Plus nên tri hô.

Cùng lúc đó, các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã phát hiện toàn bộ hành vi của Long nên tiến hành truy đuổi.

Khi đến giao lộ Cô Bắc – Nguyễn Thái Học, các trinh sát đã bắt kịp, vượt lên ép ngã xe tên trộm cùng tang vật.

Chiếc điện thoại tang vật
Chiếc điện thoại tang vật

Tại cơ quan công an, Long đã thừa nhận hành vi của mình. Long khai, thường xuyên cải trang thành gái và ăn mặc hở hang để tiếp cận móc túi những nam du khách nước ngoài tại khu vực trung tâm thành phố.

Chiếc điện thoại tang vật được trao trả cho bị hại sau đó.

Thảo Trần

Bắt đối tượng giả gái sờ soạng để móc túi ở trung tâm Sài Gòn - 3