1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt đối tượng chiếm đoạt của công rồi bỏ trốn suốt 17 năm

(Dân trí) - Năm 1996, lợi dụng vai trò làm đại lý của công ty Mía đường Tây Ninh, Huấn chiếm đoạt số tiền hơn 566 triệu đồng của công ty rồi bỏ trốn. Công an Tây Ninh đã phát lệnh truy nã Huấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Phạm Đình Huấn (56 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) ký hợp đồng với công ty Mía đường Tây Ninh (là một doanh nghiệp nhà nước) làm đại lý bán đường RS của công ty này vào đầu tháng 1/1996.

Ảnh đối tượng Huấn trong tư liệu điều tra của công an
Ảnh đối tượng Huấn trong tư liệu điều tra của công an

Theo hợp đồng, Huấn được hưởng hoa hồng 30 đồng trên mỗi kg đường bán ra. Thứ tư hàng tuần, hai bên kiểm tra sổ sách hàng tồn, số tiền bán được nộp hết về công ty. Giai đoạn đầu Huấn thực hiện đúng theo hợp đồng nhưng đến cuối tháng 12/1996, Huấn nhận số lượng lớn đường của công ty trị giá hơn 566 triệu đồng nhưng lần lữa không nộp tiền bán ra.

Công ty Mía đường Tây Ninh tiến hành kiểm tra hàng hóa, sổ sách thì Huấn đối phó bằng cách lập hợp đồng khống bán đường cho 3 đơn vị: Công ty Cao su Bình Long, Phước Hòa, Dầu Tiếng và một số khách hàng khác. Khi vụ việc bị phát hiện, Huấn bỏ trốn với số tiền hơn 566 triệu đồng của công ty Mía đường Tây Ninh.

Sau khi trốn khỏi địa phương, Huấn cùng với gia đình đến tỉnh Bình Phước khai hoang đất làm rẫy sinh sống. Đến năm 2010, Huấn cùng gia đình chuyển đến quận Gò Vấp (TPHCM) làm thuê kiếm sống. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, gia đình Huấn đã cắt đứt mọi thông tin, liên lạc với họ hàng và ít tiếp xúc với mọi người xung quanh để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Mặc dù đã ngụy trang khôn khéo nhưng Huấn vẫn bị cán bộ phòng Cảnh sát truy nã Công an Tây Ninh phát hiện ra trong quá trình tầm tra tội phạm truy nã ở các địa phương. Sau khi xác minh từ những chi tiết nhỏ liên quan đến Huấn và xác định đúng đối tượng, 23h đêm 27/2, Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương quận Gò Vấp (TPHCM) ập vào bắt giữ Huấn về quy án sau 17 năm trốn lệnh truy nã.

Tuyết Trân - Tùng Nguyên