1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt đối tượng cắn vào tay cảnh sát cơ động

(Dân trí) - Không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Linh vẫn không chấp hành mà cố tình bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, Linh quay lại cắn vào tay một chiến sỹ đang làm nhiệm vụ gây thương tích.

Ngày 11/12, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12, TPHCM cho biết đang tạm giữ Khổng Minh Linh (21 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 21h tối 7/12, Linh điều khiển xe gắn máy chở theo Đào Thị Q. (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cả 2 không đội mũ bảo hiểm) lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ An Sương đi cầu vượt Quang Trung.

Khi đang lưu thông qua khu vực thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12 thì đối tượng bị tổ tuần tra thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 -Trung đoàn CSCĐ Công an TPHCM do 4 đồng chí gồm: Lê Quang Hòa, Nguyễn Đức Hoàng Anh, Trần Thanh Thời và Nguyễn Hữu Nam đang làm nhiệm vụ ở đây dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Linh không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy thì bị các chiến sỹ truy đuổi. Khi đuổi theo được khoảng hơn 20 mét đến trước nhà số B430, tổ 1, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận thì lực lượng chức năng chặn được xe của Linh.

Bị chặn xe, Linh không chấp hành mà giằng co và đạp ngã chiến sỹ Nguyễn Đức Hoàng Anh ngã xuống đường, thấy vậy chiến sỹ Lê Quang Hòa xông vào hỗ trợ đồng đội thì bị Linh cắn vào ngón tay cái gây thương tích.

Sau đó, các chiến sỹ đã khống chế được Linh đưa về trụ sở công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12 để xử lý.

Tại cơ quan công an, Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang mở rộng điều tra để xử lý Linh.

Đình Thảo