Nghệ An

Bắt cóc “nửa chừng”, lĩnh án 23 năm tù

(Dân trí) - Kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình nạn nhân chuộc lại với số tiền lên đến 800 triệu đồng, nhưng khi biết mình đang bị lực lượng chức năng truy bắt, Quang và đồng bọn đã quyết định thả cho nạn nhân tự về nhà.

Bắt cóc “nửa chừng”, lĩnh án 23 năm tù
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Sáng ngày 18/4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án bắt cóc đối với Lê Hồng Quang và đồng bọn. Trước đó, vào ngày 5/9/2011, các đối tượng Lê Hồng Quang (SN 1990), Hồ Văn Bình (SN 1989), Lương Văn An (SN 1991) đều trú tại xóm Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và Quách Thị Em (SN 1995, trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã bàn nhau bắt cóc cháu Phạm Văn Phương (SN 1996) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, đang là học sinh lớp 10C3 Trường THPT Diễn Châu 3 để bắt gia đình mang tiền đến chuộc.

Đến 12h ngày 6/9/2011, Quang, Bình và Quách Thị Em đi xe taxi đến Trường THPT Diễn Châu 3 nhưng chưa thấy học sinh đến lớp. Cả bọn quyết định đi về xã Đô Thành thì gặp Phạm Văn Phương đang trên đường đi học nên quay xe trở lại trường. Đến trường, Quang và Bình xuống xe. Quách Thị Em vào trường gặp Phương và cho biết, có người bên Lào gửi quà đồng thời rủ Phương theo Em đi nhận. Nghe thấy thế, Phương rủ thêm Nguyễn Quốc Thảo là bạn học cùng lớp lên xe taxi đi cùng với Em.

Xe chạy được một đoạn thì đón thêm Bình. Riêng Quang thuê một xe taxi khác ra quán cà phê thuộc xã Diễn Trường (Diễn Châu). Bình đưa Phương vào quán cà phê, Thảo thì đứng ngoài quán cà phê chờ. Quang đến và bảo Thảo lên taxi về nhà trước. Phương được nhóm đối tượng đưa ra Yên Lý để “đi lấy quà bên Lào gửi về”. Thế nhưng xe chạy được một đoàn thì, Quang và Bình đưa một kim tiêm dọa chích HIV vào người Phương.

Khi đến Thanh Hóa, cả bọn thuê phòng để nghỉ đồng thời dùng kim tiên uy hiếp buộc Phương phải gọi điện về nhà bảo mẹ đưa 200 triệu đồng để chuộc con. Số tiền chuộc sau đó được nâng lên 500 triệu đồng rồi 800 triệu đồng. Các đối tượng trên liên lục gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại của bà Phạm Thị Hải - mẹ của Phương yêu cầu đưa tiền chuộc nếu không sẽ chích HIV hoặc giết chết nạn nhân. Sau đó, Quang cử Bình về Đô Thành nghe ngóng tình hình.

Bắt cóc “nửa chừng”, lĩnh án 23 năm tù

Các bị cáo trong vụ án này đều rất trẻ, hầu hết thuộc thế hệ 9X

Nhận tin nhắn đe dọa của các đối tượng, lo sợ tính mạng của con đang gặp nguy hiểm, bà Hải cuống cuồng đi vay nợ và đồng ý giao số tiền theo yêu cầu của chúng. Để an toàn, các đối tượng đã nhờ Lê Tuấn Anh (SN 1991, trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa gọi điện cho bà Hải để kiểm tra. Quang yêu cầu bà Hải đi taxi một mình ra Hà Nội. Khi chị Hải yêu cầu cho người nhà đi cùng, nghi ngờ gia đình nạn nhân đã báo công an nên các đối tượng này quyết định thả cho Phương tự tìm đường về.

Trước vành móng ngựa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bà Phạm Thị Hải - mẹ nạn nhân cũng đã đứng lên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. “Cũng vì tuổi trẻ nông nổi bồng bột nên các bị cáo mới có hành động như thế. Dù sao các bị cáo với gia đình tôi đều là hàng xóm quen biết, các cháu lại có hoàn cảnh hết sức khó khăn, Quang thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang phải nuôi vợ con, ông nội già yếu và một đứa em, các bị cáo còn lại còn rất trẻ, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các cháu có cơ hội sớm trở về chuộc lại lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội”, bà Hải phát biểu tại tòa.

Trong vụ việc này, Lê Hồng Quang là người khởi xướng và giữ vai trò quan trọng trong việc bắt cóc, đòi tiền chuộc nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù giam, Hồ Văn Bình 5 năm tù giam. Các bị cáo Quách Thị Em, Lương Văn An mỗi người 4 năm tù giam. Riêng bị cáo Lê Anh Tuấn không tham gia bàn bạc và tiến hành bắt cóc Phạm Văn Phương mà chỉ tham gia vào quá trình đòi tiền chuộc nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo này bị tuyên phạt 3 năm tù treo, thử thách 58 tháng.

Hoàng Lam