1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt băng nhóm “khoét” tài sản công ty đem bán

(Dân trí) - Lợi dụng lúc dỡ hàng xuống, một nhóm nhân viên bốc xếp đã móc nối với tài xế, phụ xe trộm hơn 100 bao đường đem ra ngoài bán, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Các đối tượng tham gia vụ trộm cắp tài sản bị bắt
Các đối tượng tham gia vụ trộm cắp tài sản bị bắt

Ngày 17/11, Thượng tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng công an thị xã Thuận An cho biết, công an thị xã này đang mở rộng điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại một công ty nằm trên địa bàn.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Văn Của (SN 1983), Lê Bá Ngọc Hưng (SN 1992), Phạm Cao Sang (SN 1984), Hoàng Văn Thức (SN 1995), Đỗ Văn Tuấn Tài (SN 1996), Nguyễn Văn Tài (SN 1997), Nguyễn Minh Tùng (SN 1984) và Đoàn Thanh Lên (SN 1995).

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/11, công an thị xã Thuận An nhận đơn trình báo của Công ty Đ.Q (đóng tại phường Thuận Giao, TX. Thuận An) về việc mất trộm một lượng lớn đường tại kho hàng. Tài sản trình báo bị mất gồm 102 bao đường, trị giá 750.000/ bao.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được nghi phạm là nhóm bốc xếp và tài xế, phụ vận chuyển đường. Ngay sau đó, các trinh sát  lần lượt mời những nghi can đến làm việc. Sau một hồi quanh co, cả 8 nghi phạm trên đã thừa nhận gây vụ trộm cắp 102 bao đường.

Chỉ riêng trong ngày 13/11, bọn chúng đã lấy đuọc 33 bao đường. Sau khi 8 đối tượng này bị bắt thì tài xế liên quan đã bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được công an thị xã Thuận An mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên